Cuộc hội ngộ của những anh tài trong giới ảo thuật Việt Nam

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật và nhóm nghệ sỹ.

Một tiết mục tham gia Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN)

Một tiết mục tham gia Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN)

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ ba (năm 2018) sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh (số 7 Công Trường Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nghệ sỹ nhân dân Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu, Trưởng Ban tổ chức liên hoan cho biết, chương trình thu hút sự tham gia của hai đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm nghệ sỹ hoạt động theo mô hình xã hội hóa với tổng số 39 tiết mục.

“Số lượng tiết mục tham dự liên hoan lần này tăng đáng kể so với hai lần tổ chức trước đây. Ban giám khảo sẽ đánh giá tiết mục dự thi dựa trên hai tiêu chí cơ bản: kỹ thuật và nghệ thuật (thể hiện cụ thể qua những yếu tố âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, trang phục sử dụng trong tiết mục và kỹ năng diễn xuất, phong cách biểu diễn của nghệ sỹ),” ông Lê Tiến Thọ cho biết.

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc do Hội Nghệ sỹ Sân khấu phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sỹ ảo thuật hiện nay, tìm kiếm những nhân tố mới cho ngành xiếc Việt Nam./.

An Ngọc (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuoc-hoi-ngo-cua-nhung-anh-tai-trong-gioi-ao-thuat-viet-nam/529491.vnp