Cuộc hành hương Hajj rất khác của các tín đồ Hồi giáo

Đại dịch Covid-19 đã buộc Chính phủ A-rập Xê-út phải đưa ra một quyết định chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Riyadh ra lệnh cấm tín đồ Hồi giáo đến A-rập Xê-út để hành hương tới thánh địa Mecca. Năm nay, chỉ có 1.000 người được lựa chọn để tham gia chuyến đi linh thiêng này.

Đại dịch Covid-19 đã buộc Chính phủ A-rập Xê-út phải đưa ra một quyết định chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Riyadh ra lệnh cấm tín đồ Hồi giáo đến A-rập Xê-út để hành hương tới thánh địa Mecca. Năm nay, chỉ có 1.000 người được lựa chọn để tham gia chuyến đi linh thiêng này.

Các nhà chức trách A-rập Xê-út hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi các tín đồ Hồi giáo tới thực hiện nghi lễ chung quanh khối đá thiêng Kaaba ở thánh địa Mecca.

Nhân viên vệ sinh làm bóng sàn đá cẩm thạch trắng chung quanh Kaaba.

Cảnh sát hộ tống đoàn xe đưa các tín đồ hướng tới thánh địa Mecca.

A-rập Xê-út điều động lực lượng an ninh giám sát hoạt động của đoàn người hành hương. Hành lý của người hành hương đều được khử trùng và mỗi người đều được đo thân nhiệt.

Những người tham gia cuộc hành hương đều phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh, bảo đảm giãn cách xã hội. Tất cả tín đồ được yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi tới Mecca và trải qua thời gian cách ly sau khi kết thúc cuộc hành hương.

Năm nay A-rập Xê-út giới hạn chỉ 1.000 người được tham gia cuộc hành hương Hajj. Trong đó, 2/3 là người nước ngoài (với 160 quốc tịch khác nhau) và 1/3 còn lại là nhân viên an ninh, y tế của A-rập Xê-út.

Trong khi tiến hành các nghi thức tôn giáo, mọi người phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Một số người được phát vòng tay điện tử để các nhà chức trách có thể giám sát hành trình của họ.

Thay vì đứng và cầu nguyện kề vai nhau giữa một biển người, năm nay người hành hương phải giữ khoảng cách an toàn với nhau và di chuyển thành từng nhóm.

Để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2, không ai được phép chạm vào khối đá Kaaba.

Mọi người di chuyển theo vạch kẻ sẵn.

Những người hành hương đều trong độ tuổi 20-50, không có bệnh ở giai đoạn cuối và triệu chứng mắc Covid-19.

Theo quan niệm của đạo Hồi, mỗi tín đồ Hồi giáo có năm bổn phận chính, và một trong các bổn phận là trong đời phải hành hương ít nhất một lần đến thánh địa Mecca bằng kinh phí cá nhân.

Dù chi phí của mỗi cuộc hành hương không hề nhỏ nhưng hằng năm vẫn có hàng triệu lượt tín đồ hành hương tới Mecca. Năm 2019, có tới 2,5 triệu người tham gia cuộc hành hương này.

Các tín đồ xếp thành nhiều hàng để rời khỏi khu vực khối đá thiêng.

Quy mô lễ hành hương Hajj giảm hàng trăm lần do đại dịch

H.H (Theo AP)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/cua-so-the-gioi/cuoc-hanh-huong-hajj-rat-khac-cua-cac-tin-do-hoi-giao-610687/