Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra tại Argentina

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra ngày 30/11 và 1/12.

Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ này được trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov đưa ra tại cuộc họp báo vào hôm 4/11.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: Vox.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: Vox.

Theo ông Ushakov, đây sẽ là một hội nghị “dài và có ý nghĩa quan trọng”.

Ngoài ra, một cuộc gặp ngắn giữa 2 Tổng thống Nga-Mỹ cũng sẽ được tổ chức vào ngày 11/11 tại Paris (Pháp) bên lề lễ kỉ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Hiện Nhà Trắng chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, cuộc gặp sắp tới giữa 2 nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump tại Paris sẽ diễn ra khá nhanh chóng và chủ yếu đóng vai trò như một màn khởi động.

Trước đó, hội nghị thượng đỉnh lần cuối cùng của hai nhà lãnh đạo diễn ra hồi tháng 7 tại Helsinki (Phần Lan).

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV.VN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/cuoc-gap-thuong-dinh-nga-my-se-dien-ra-tai-argentina-1139878.html