Cuộc gặp gỡ của Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề APEC

Bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm về các vấn đề nóng, trong đó có vấn đề Triều Tiên.

Tân Hoa Xã đưa tin, tại cuộc gặp gỡ song phương bên lề APEC 2017 tại Đà Nẵng, Tổng thống Putin đã chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình vì những kết quả thành công của Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, đồng thời cam kết tiếp tục ưu tiên phát triển quan hệ Nga - Trung.

Ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng thống Putin gặp gỡ song phương Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề APEC 2017.

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh niềm tin trong mối quan hệ đối tác giữa Bắc Kinh và Moscow. Ông kêu gọi 2 nước thúc đẩy các thỏa thuận song phương cả về chất và lượng, thực thi hiệu quả các dự án lớn trong các lĩnh vực như năng lượng, đầu tư, công nghệ cao, hàng không vũ trụ và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, ông Tập cũng mong muốn cùng với Tổng thống Putin thúc đẩy các kết quả từ việc liên kết sáng kiến Vành đai Con đường với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Liên quan tới các vấn đề nóng trong khu vực và toàn cầu, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng Nga và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương như APEC, Liên Hợp Quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, BRICS… Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã tiến hành trao đổi sâu sắc về các vấn đề nằm trong mối quan tâm chung của hai nước, bao gồm tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 10/11 vừa qua, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng để tham dự một số hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tối cùng ngày, hai nhà lãnh đạo dự lễ đón chính thức và tiệc chiêu đãi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì.

Ngày mai, Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ chính thức khép lại với Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Ông Tập sẽ bay ra Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

M.Trí (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/cuoc-gap-go-cua-tong-thong-putin-va-chu-tich-tap-can-binh-ben-le-apec