Cuộc gặp giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ lúc này là vô nghĩa?

Theo quan chức ngoại giao Nga, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump lúc này là vô nghĩa.

Matxcơva tỏ ra hòa nghi về triển vọng tổ chức cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tương lai gần, bởi điều này là vô nghĩa. Nhận định trên được một nguồn tin ngoại giao Nga am hiểu tình huống này đưa ra trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Trả lời câu hỏi liệu một cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có được tổ chức trong tương lai gần, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi mà các Tổng thống trên lý thuyết có thể tiến hành hội đàm, đã bị hủy bỏ, quan chức ngoại giao nói: “Làm vậy để làm gì, khi mà sau mỗi lần gặp mặt, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: RIA)

Đôi tay của ông Trump đang bị trói chặt, và ông ấy không thể làm được bất cứ điều gì” - nguồn tin cho biết thêm.

Lần gần đây nhất các ông Putin và Trump gặp nhau là tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. Tổng thống Nga khi đó mô tả cuộc nói chuyện là “tốt”. Vào giữa tháng 11, ông Putin tuyên bố rằng, hiện tại ông chưa lên kế hoạch cho một cuộc họp với người đồng cấp Mỹ.

Trước đó, chính quyền Chile hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), dự kiến vào ngày 16 và 17/11, do các cuộc biểu tình quy mô lớn ở nước này. Sự bất mãn của người dân Chile bùng phát từ việc tăng giá vé tàu điện ngầm vào đầu tháng 10. Ngoài ra, làn sóng biểu tình của người dân nước này còn nhằm phản đối việc không thể tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế miễn phí, phản đối mức lương thấp và thuế quan tăng.

Văn Đức

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuoc-gap-giua-ong-putin-va-nguoi-dong-cap-my-luc-nay-la-vo-nghia-d512353.html