Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã công khai bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Triều Tiên cộng với những động thái tích cực của cả Triều Tiên và Hàn Quốc thời gian qua cho thấy, mối quan hệ liên Triều sẽ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng tích cực. Thế giới đã lập tức có phản ứng về tín hiệu tích cực này giữa 2 miền Triều Tiên.

Đại diện Hàn Quốc (trái) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/3, cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc đang ở thăm Triều Tiên đã bày tỏ “ý chí vững chắc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc và “viết nên trang sử mới thống nhất đất nước”.

Theo KCNA, ông Kim Jomg-un cũng đã trao đổi sâu các quan điểm về vấn đề giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy đối thoại, tiếp xúc và hợp tác giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đạt được một thỏa thuận thỏa đáng với phái đoàn Hàn Quốc liên quan ý định tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ nội dung thỏa thuận này.

Quan điểm của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong, trưởng phái đoàn Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên, nhấn mạnh trước đó ít giờ.

“Chúng tôi mong muốn chuyển ý nguyện của Tổng thống Moon Jae-in về việc duy trì cuộc đối thoại hòa bình và sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên cũng như phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vốn đã được thúc đẩy nhân sự kiện Olympic PyeongChang.

Thông qua những diễn biến tích cực này chúng tôi sẽ khởi động đối thoại liên Triều, cũng như đối thoại giữa Mỹ - Triều Tiên và với thế giới”, ông Chung Eui-yong nói.

Phái đoàn đặc biệt của Hàn Quốc thăm Triều Tiên gồm 10 người, trong đó có 5 quan chức cấp cao và 5 quan chức cấp chuyên viên. Trong số các quan chức cấp cao Hàn Quốc đáng chú ý có Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung.

Đoàn Hàn Quốc đã tới Triều Tiên ngày 5/3 trong chuyến thăm 2 ngày. Nhà lãnh đạo Kim Jomg-un đã chủ trì bữa tối đón phái đoàn. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jomg-un gặp các quan chức Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang “ấm lên” sau khi Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc tham gia Olympic PyeongChang. Thông qua chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Triều Tiên.

Theo đánh giá của giới phân tích, chưa rõ liệu việc Hàn Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên có thể mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hay không, nhất là trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc tập trận thường niên sau Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang từ ngày 9-18/3 tới, song đây chắc chắn là một động thái giảm thêm những căng thẳng đến đỉnh điểm gần đây trong mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Cộng đồng thế giới đã ngay lập tức có phản ứng khá tích cực về cuộc gặp gỡ này. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh các cuộc đối thoại cấp cao đang diễn ra giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sớm đạt được tiến triển.

Mặc dù cũng tỏ ý hoan nghênh diễn biến tích cực này song Mỹ và Nhật Bản vẫn giữ thái độ thận trọng. Phát biểu trước báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: “Việc kêu gọi Triều Tiên cam kết chắc chắn từ bỏ hoàn toàn các chương trình tên lửa và hạt nhân cũng như có những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu này là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, Hàn-Mỹ-Nhật vẫn cần hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên và nước này sẽ không thay đổi chính sách về việc “gây áp lực tối đa” đối với Triều Tiên”.

Về phía Mỹ, người phát Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Manning cho biết, công việc của Mỹ là duy trì các hoạt động quân sự để bảo vệ Bán đảo Triều Tiên và Mỹ sẽ sát cánh cùng các đối tác Hàn Quốc trong liên minh Mỹ - Hàn. Phía Mỹ lạc quan thận trọng về đối thoại liên Triều song Mỹ khuyến khích các cuộc đối thoại diễn ra./.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cuoc-gap-cap-cao-lien-trieu-mang-lai-hy-vong-cho-ban-dao-trieu-tien-736463.vov