Cuộc đụng độ trên không nảy lửa Mỹ và Liên Xô năm 1953

Vào tháng 7/1953, Mỹ và Liên Xô có cuộc đụng độ trên không. Khi ấy, Liên Xô phát hiện máy bay RB-50G của Mỹ xâm phạm không phận ở vùng Vladivostok. Máy bay của hai bên khai hỏa dẫn đến máy bay của Mỹ bị bắn hạ khiến 17 người chết.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Mỹ và Liên Xô bước vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh với nhiều cuộc xung đột nguy hiểm diễn ra.

Một trong những cuộc xung đột giữa Mỹ và Liên Xô xảy ra trên bầu trời Liên Xô là sự kiện ngày 29/7/1953.

Vào ngày hôm đó, hệ thống radar của Liên Xô phát hiện oanh tạc cơ trinh sát RB-50G của Mỹ xâm phạm không phận ở vùng Vladivostok.

Vào ngày hôm đó, hệ thống radar của Liên Xô phát hiện oanh tạc cơ trinh sát RB-50G của Mỹ xâm phạm không phận ở vùng Vladivostok.

Máy bay của Liên Xô phát hiện một oanh tạc cơ trinh sát RB-50G của Mỹ đang bay ở độ cao 10.000m. Máy bay này của Mỹ đang hướng tới đảo Askold, cách không xa cảng của Hạm đội Thái Bình Dương. Khi nhìn thấy máy bay của Liên Xô, chiếc RB-50G của Mỹ khai hỏa.

Theo đó, tiêm kích MiG-17 dẫn đầu do trung úy Alexander Rybakov lái bị trúng đạn nên thủng một số lỗ trên thân máy bay. Những vết đạn này không ảnh hưởng đến việc tiếp tục truy đuổi mục tiêu.

Trong tình huống buộc phải đánh trả, biên đội máy bay MiG-17 quyết định khai hỏa bắn hạ mục tiêu.

Trước sự tấn công đáp trả của lực lượng Liên Xô, chiếc RB-50G của Mỹ bị bắn hạ và vỡ thành nhiều mảnh trước khi đâm xuống biển.

Trong số 18 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc RB-50G chỉ có một người sống sót.

Sự việc này khiến quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô càng trở nên căng thẳng hơn.

Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Aviation-safety)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-dung-do-tren-khong-nay-lua-my-va-lien-xo-nam-1953-1260289.html