Cuộc 'đụng độ' lịch sử tại World Cup 2018

Trận chung kết của giải bóng lớn nhất hành tinh nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ nhiều kịch tính giữa hai nhà lãnh đạo Palestine và Israel.

World Cup 2018 là một trong những sự kiện thể thao bị ảnh hưởng lớn bởi chính trị. Bên cạnh thành công đáng ngạc nhiên của đội tuyển Nga trên sân cỏ, trận chung kết World Cup ngày 15/7 tới đây hứa hẹn mang đến cho người yêu bóng đá trận cầu đầy kịch tính.

Song bên cạnh đó, các hoạt động chính trị tại Moscow cũng nóng hơn bao giờ hết. Tận dụng lợi thế đăng cai World Cup, Tổng thống Putin đã chào đón sự có mặt của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, từ Thái tử Saudi Mohammed in Salman, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Nguồn: JCUNews)

Tiếp bước hàng loạt nguyên thủ các nước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này sẽ có chuyến công du thứ 2 trong vòng hơn 2 tháng đến Moscow. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của Thủ tướng Netanyahu đến Moscow trong năm 2018. Ông dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình chiến sự đang ngày càng nóng ở khu vực biên giới Israel - Syria. Nhà lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh hai vấn đề chính mà ông muốn trao đổi với Tổng thống Putin gồm: Thứ nhất, Israel tuyệt đối không cho phép Iran hiện diện quân sự ở Syria; Thứ hai, Israel muốn Syria phải tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng chiến giữa hai bên vào năm 1974, nghĩa là không được xâm phạm đường biên của nước này trong các chiến dịch quân sự.

Chuyến đi được tiến hành trong bối cảnh quân đội Syria gần đây đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía Tây Nam và giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn giáp biên giới với Israel. Tel Aviv lo ngại các chiến dịch quân sự, vốn có sự góp mặt của lực lượng Iran, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nước này trong khu vực.

Trong một động thái khác, Tổng thống Palestine đồng thời tuyên bố sẽ tới Nga vào ngày 13/7 tới đây để trực tiếp theo dõi trận chung kết World Cup theo lời mời của Tổng thống Putin. Theo Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal ngày 25/6, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas sẵn sàng gặp mặt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu có cơ hội: “Ngài ấy sẽ không từ chối cuộc gặp với ông Netanyahu ở Moscow nếu có cơ hội. Đây là quan điểm từ rất lâu và thậm chí đã xuất hiện từ hai năm trước”. Được biết, cả hai nhà lãnh đạo đều được mới tới Moscow tham dự trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quá trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị “đóng băng” từ năm 2014. Căng thẳng ở Dải Gaza bùng nổ từ tháng 3 với các cuộc biểu tình liên miên của người Palestine phản đối Israel. Không khí đối đầu giữa hai bên leo thang vào ngày 29/5, khi Hamas nã nhiều rocket vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv sau đó đáp trả bằng các cuộc không kích vào hàng chục địa điểm trong Dải Gaza.

Trong bối cảnh các mâu thuẫn giữa Israel và Palestine chưa tìm được lời hóa giải và xoa dịu thông qua đàm phán, khả năng cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Trung Đông trong bầu không khí sôi động cùng World Cup được kỳ vọng sẽ mở đầu cho quá trình tiếp xúc song phương, nhằm hợp tác tìm kiếm giải pháp cho những xung đột và bạo lực đã kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Minh Phương

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cuoc-dung-do-lich-su-tai-world-cup-2018-74266.html