Cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân' thành công tốt đẹp

Sau chặng đua thứ 4 (đua 24 vòng trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ), chiều 6-5, Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân' đã tổ chức lễ bế mạc cuộc đua.

* Đội VUS TP Hồ Chí Minh giành giải Nhất

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua; Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT và DL tỉnh Điện Biên; Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng chỉ huy, Phó trưởng ban tổ chức thường trực cuộc đua; Nguyễn Đức Đuyện, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ; đồng chí Đỗ Quang Chiến, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an. Cùng dự buổi lễ có ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, Phó trưởng ban tổ chức cuộc đua và đại diện các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương và đông đảo người dân địa phương…

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua phát biểu tại lễ bế mạc.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua phát biểu tại lễ bế mạc.

Ban tổ chức cuộc đua trao giải cá nhân và đồng đội tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã thành công về mọi mặt. Cuộc đua mang ý nghĩa chính trị, xã hội-thể thao, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Đặc biệt, bên cạnh việc nâng cao thành tích bộ môn xe đạp cho các vận động viên, Ban tổ chức đã trao gần 1.000 suất quà tặng các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách; tặng nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa… với số tiền trị giá 1,5 tỷ đồng. Thông qua cuộc đua, Ban tổ chức thêm một lần nữa khẳng định tinh thần Điện Biên Phủ của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc đua, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… đã hết lòng ủng hộ cuộc đua. Để cuộc đua thành công về mọi mặt, Ban tổ chức gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Thể dục-Thể thao (Bộ VHTT và DL), Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam đã phối hợp, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả cao. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cũng gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của nhân dân các địa phương đoàn đua đi qua, cũng như người hâm mộ trong cả nước; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành đã ủng hộ Ban tổ chức thực hiện thành công cuộc đua.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao Kỷ niệm chương tặng tỉnh Điện Biên.

Phát biểu trước khi diễn ra chặng đua vòng quanh TP Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Văn Quý chào mừng các đại biểu và đoàn đua và biểu dương sự cố gắng, những thành tích đạt được của các đội đua tham gia Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân". Lãnh đạo tỉnh Điện Biên mong rằng, tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong thời gian tới.

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" khởi tranh bằng chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 1-5. Từ ngày 2 tới 6-5, đoàn đua xuất phát từ TP Hà Nội đã đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và về đích an toàn, thành công tại TP Điện Biên Phủ với tổng chiều dài gần 500km. Tham gia cuộc đua là 12 đội, gồm 10 đội mạnh trong nước và 2 đội quốc tế là Nhật Bản và Philippines. Với tinh thần hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tay đua đã thi đấu nhiệt huyết, vượt nắng, thắng mưa, những khó khăn của địa hình giống như chiến sĩ Điện Biên năm xưa để tạo nên cuộc đua xe đạp hấp dẫn và giàu ý nghĩa. Trong các chặng đua, các đội đua cống hiến cho người xem những cú bứt phá ngoạn mục, thể hiện nền tảng thể lực sung mãn và ý chí thi đấu ngoan cường. Các vận động viên, các đội đua đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thi đấu, thể hiện phong cách thể thao chân chính và tinh thần hữu nghị.

Đồng hành cùng các chặng đua, Ban tổ chức cuộc đua còn tiến hành các hoạt động tri ân, tặng quà đối tượng chính sách, cựu chiến binh Điện Biên Phủ tại các địa phương đoàn đua đi qua. Các hoạt động trên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đã làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ; đổ máu, hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hành trình của cuộc đua đã đạt mục tiêu kép: Cao về chuyên môn, sâu nặng về tình nghĩa.

Kết quả chung cuộc, giành Áo vàng của Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" là VĐV Mirsamad Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời), áo mang số 05. Áo xanh thuộc về VĐV Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), áo mang số 04. Áo chấm Đỏ-Vua leo đèo và Áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất: VĐV Ismael Jr Grospe (Philippines), áo mang số 83. Về giải đồng đội, Đội VUS TP Hồ Chí Minh giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Tập đoàn Lộc Trời và giải Ba thuộc về Bike Life Đồng Nai.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Báo Quân đội nhân dân, Tập đoàn Mai Linh và 3 cá nhân là Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua; Đại tá Nguyễn Ngọc Khoa, Cán bộ hoạt động xã hội Báo Quân đội nhân dân; ông Ngô Văn Nam, Phó giám đốc Kênh Thể thao-Văn hóa (VTC3), Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC), Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước khi diễn ra Lễ bế mạc và trao giải là chặng 4 của cuộc đua, vòng quanh TP Điện Biên Phủ (24 vòng, dài 36km). Kết quả chặng 4, VĐV Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) xuất sắc về đầu. Về nhì là VĐV Jericho. J Lucego (Philippines).

Lễ trao giải cho các VĐV đoạt thành tích cao ở chặng đua thứ 4, vòng quanh TP Điện Biên Phủ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cuộc đua và nhà tài trợ đồng hành trao 65 suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam trao 250 phần quà, trong đó có những bộ quân phục thân yêu gửi các cựu chiến binh Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên; Tập đoàn Mai Linh trao 250 suất quà tặng các cựu chiến binh tỉnh Điện Biên. Thông qua Ban tổ chức cuộc đua, Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân Trí trao 200 triệu đồng tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên. Tập đoàn Mường Thanh trao các phần quà ý nghĩa tặng cựu chiến binh tỉnh Điện Biên...

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua và đồng chí Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cựu chiến binh.

Đại tá Hà Mạnh Tường thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân Trí trao 200 triệu đồng tặng các cháu học sinh nghèo tỉnh Điện Biên.

* Các giải cá nhân chung cuộc:

- Giải Nhì: VĐV Javier Sarda Prmerez (VUS TP Hồ Chí Minh), áo mang số

- Giải Ba: Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), áo mang số 04

- Giải Tư: Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), áo mang số 24

- Giải Năm: Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), áo mang số 33

- Giải Sáu: Nguyễn Trường Tài (VUS TP Hồ Chí Minh), áo mang số51

- Giải Bảy: Nguyễn Hoàng Sang (Bike Life Đồng Nai), áo mang số 34

- Giải Tám: Trần Lê Minh Tuấn (Bike Life Đồng Nai), áo mang số 35

- Giải Chín: Ismael Jr Grospe (Philippines) , áo mang số 83

- Giải Mười: VĐV Nguyễn Minh Việt (VUS TP Hồ Chí Minh), áo mang số 53

Tin, ảnh: SONG SƠN - HẢI PHONG CHUNG - THÁI HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuoc-dua-xe-dap-ve-dien-bien-phu-2019-cup-bao-quan-doi-nhan-dan-thanh-cong-tot-dep-573436