Cuộc đua xe đạp nữ Truyền hình An Giang: Hàn Quốc hoán chuyển áo vàng

Kết thúc chặng 3 từ Trà Vinh đi Cần Thơ (98 km) vào trưa nay, chiếc áo vàng đã thay đổi nhưng vẫn nằm trong tay các cô gái Hàn Quốc. Nó được hoán chuyển từ Kim Hyun Ji sang cho Gu Sung Eun.

Cung đường miền Tây với nhiều cầu có độ dốc lớn.

Cung đường miền Tây với nhiều cầu có độ dốc lớn.

Trước những gì Hàn Quốc phô bài về sức mạnh nước rút, các đội đua trong nước như Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương, Domesco Đồng Tháp, TPHCM MM Market cũng như ba đội nước ngoài Philippines, Malaysia, Australia quyết định chơi tấn công. Họ phải chơi như thế nhằm tìm kiếm cơ hội tách tốp, tạo ưu thế riêng cho mình. Chứ như hai chặng vừa qua để Hàn Quốc chơi chủ động đưa về rút, không có đội nào chống đỡ được tốc độ tốt của các cô gái xứ Hàn.

Nhiều đợt tấn công được hình thành với một nhóm từ 5 đến 7 VĐV với khoảng cách chừng 1 phút so với tốp đông nhưng vẫn không sao thoát được các cô gái Hàn Quốc. Chiến thuật của các cô gái đến từ xứ sở Kim Chi rất rõ ràng, chủ động điều tiết tốc độ không chấp nhận cho bất kỳ tốp nào thoát đi. Chính vì thế, một lần nữa các tay đua phải tranh nhau tốc độ tại đích đến.

Nỗ lực tấn công bất thành của các đội đua trong nước.

Nếu như Hàn Quốc cho thấy khả năng rút tuyệt vời trong 2 chặng qua của 2 tay đua đang đứng đầu bảng tổng sắp Kim Hyun Ji, Gu Sung Eun, thì ở chặng 3, họ giới thiệu thêm 1 khuôn mặt mới. Đó là tay đua Kang Hyuk Kyung. Bằng guồng chân mạnh mẽ, Kang Hyuk Kyung vượt qua Gu Sung Eun và Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) cán đích đầu tiên về nhất chặng. Với kết quả này, Hàn Quốc tiếp tục thâu tóm cả 3 danh hiệu quan trọng.

Nhờ về vị trí thứ 2 chặng được thưởng 6 giây, tay đua Gu Sung Eun nhảy lên mặc chiếc áo vàng sau 3 chặng từ tay người đồng đội Kim Hyun Ji. Tuy mất áo vàng, Kim Hyun Ji vẫn giữ được chiếc áo xanh. Hàn Quốc vẫn đứng dầu giải đồng đội xếp trên Philippines và Biwase Bình Dương. Về phía các tay đua Việt Nam, Nguyễn Thị Thúy Liên (TPHCM MM Market) là tay đua có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 4 với khoảng cách 9 giây so với áo vàng Gu Sung Eun. Tiếp đến là Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) cũng thua 9 giây và Nguyễn Thị Thua Mai (Tập đoàn Lộc Trời) thua 12 giây.

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 4 từ Cần Thơ đi Bạc Liêu dài 110 km.

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cuoc-dua-xe-dap-nu-truyen-hinh-an-giang-han-quoc-hoan-chuyen-ao-vang-604946.html