Cuộc đua xe đạp nữ Truyền hình An Giang: Các cô gái Hàn Quốc tỏ rõ tham vọng

Đem qua thành phần với nhiều tay đua có nước rút tốt, đội đua đến từ Hàn Quốc đang có tham vọng chiếm cả áo vàng và áo xanh giải xe đạp nữ quốc tế Truyền hình An Giang.

Các tay đua đang chuuẩn bị lao về đích.

Các tay đua đang chuuẩn bị lao về đích.

Trong chặng 2 diễn ra hôm nay từ TPHCM đi Trà Vinh với lộ trình dài 120 km, các tay đua Hàn Quốc chơi chủ động điều tiết tốc độ, khóa giải các đợt tấn công nhằm đưa tốp đông về đích tranh nước rút. Đây là nước cờ chiến thuật quá rõ ràng của Ban huấn luyện đội Hàn Quốc khi họ có trong tay những tay đua có nước rút tốt như Gu Sung Eun, Kim Hyun Ji, An Seon Jin. Họ tin tưởng rằng các học trò của mình sẽ có tốc độ tốt hơn các tay đua còn lại trong giải. Với lộ trình 6 chặng toàn đường đồng bằng, Hàn Quốc chắc chắn sẽ duy trì cách chạy này để chiếm áo vàng lẫn áo xanh.

Không có cô gái vàng chuyên gia nước rút Nguyễn Thị Thật, các cô gái Việt Nam dường như yếu thế nhiều về nước rút so với Hàn Quốc. Nói về tốc độ, chúng ta có Nguyễn Thị Thi, Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Thúy Liên (MM Market TPHCM), Phạm Hồng Loan (Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp), Xuân Hồng, Tuyết Nương (Biwase Bình Dương) nhưng trình độ rút thì vẫn thua Hàn một bậc.

Các tay đua chuẩn bị xuất phát chính thức.

Trong khi đó, Malaysia có Huy chương bạc SEA Games Ju Pha Som Net và Nur Aisyah Mohamad Zubir là những chân rút chủ lực nhưng vẫn bất lực trước sức mạnh và sự đồng đều của các cô gái Hàn Quốc.

Trong chặng đua sáng nay, mỗi khi có sự tách tốp, tập thể các tay đua Hàn Quốc chủ động lên làm đầu kéo bắt lại. Trong đó, có một lần tay đua đội Australia thoát đi được 1 phút 15 giây cũng không thành công. Nhờ như thế tại cuộc tranh chấp về tốc độ ở đích đến, hai cô gái Hàn Quốc Gu Sung Eun và Kim Hyun Ji chiếm 2 vị trí đầu chặng 2. Tay đua Phạm Thị Thúy Liên (MM Market TPHCM) về hạng ba.

Tuy về nhì chặng, nhưng nhờ về nhất sprint 1 và hạng nhì sprint 3, tay đua Kim Hyun Ji nhảy lên chiếm cả áo vàng và áo xanh sau 2 chặng từ người về đầu Gu Sung Eun. Không những thế, Hàn Quốc còn đứng đầu luôn giải đồng đội xếp trên Malaysia và Tập đoàn Lộc Trời.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 3 từ Trà Vình đi Cần Thơ (97 km).

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cuoc-dua-xe-dap-nu-truyen-hinh-an-giang-cac-co-gai-han-quoc-to-ro-tham-vong-604743.html