Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình: Ru ngủ… chờ thời cơ

Không có cuộc bứt phá nào thành công ở chặng thi đấu thứ 10 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình 2019.

Tất cả các ứng viên đều đang chờ cơ hội trước các chặng quyết định đồng đội tính giờ (diễn ra ngày mai 24-4), lẫn cuộc “phân tài cao thấp” trên đỉnh Khánh Lê ở chặng tranh tài thứ 13.

Ở chặng thi đấu cự ly dài nhất giải 220 km, các tay đua xuất phát từ TP Pleiku (Gia Lai) đổ đèo Chư Sê xuống với miền đồng bằng trung du Phú Yên. Sau khoảng 50 km đầu liên tục nổ ra các cuộc tấn công nhưng bất thành, hai tay đua không thuộc diện tranh chấp áo vàng Nguyễn Thanh Hiền (Nhựa Bình Minh Bình Dương) và Diệp Thái Hoàng (Quân Đội Trisport) ung dung tách tốp bứt đi.

Các ứng viên tấn công bứt phá bất thành.

Các ứng viên tấn công bứt phá bất thành.

Thanh Hiền và Thái Hoàng không đủ sức tiến về mức đến tại TP Tuy Hòa.

Đáng tiếc sau những nỗ lực suốt hành trình gần 100 km, cả Thái Hoàng và Thanh Hiền không còn đủ sức dìu nhau về đích. Không lâu sau khi giảm tốc, cả hai bị nhóm đông phía sau nhập lại thành tốp đông tiến về mức đến TP Tuy Hòa.

Vẫn với chiến thuật cũ, liên tục được thực hiện suốt 9 chặng đấu trước, hai êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ và Tập Đoàn Lộc Trời An Giang đồng loạt “sắp tài” đưa các tay đua nước rút của mình vào vị trí thuận lợi nhất để phân thắng bại tại mức đến.

Với cú nước rút dũng mãnh nhỉnh hơn đối thủ vài centimet, Nguyễn Thành Tâm lần thứ hai đánh bại hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM MegaMarket) giành chiến thắng sau 5 giờ 43’33”. Đánh dấu chiến thắng thứ hai của đương kim áo vàng.

Nguyễn Thành Tâm (81) giành chiến thắng chặng 10.

Đoàn đua đổ đèo Chư Sê.

Tiến vào địa phận tỉnh Phú Yên.

Mặc dù nổ vỏ đoạn cuối hành trình và xếp chót nhưng Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 Trisport) vẫn bảo toàn danh hiệu áo vàng sau 10 chặng. Kém 60 giây là cựu áo vàng hai năm liền 2015-2016 Nguyễn Trường Tài thuộc êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ.

Nếu thuận lợi ở chặng đua 37 km đồng đội tính giờ ngày mai, Nguyễn Trường Tài sẽ chính thức soán ngôi của Huỳnh Thanh Tùng trên bảng tổng sắp cá nhân.

Tương tự ở bảng tổng sắp đồng đội, bốn đội mạnh hiện đang có cùng tổng số thời gian gồm TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp và Bikelife Đồng Nai sẽ có sự phân hóa rõ rệt về khoảng cách thời gian.

MINH QUANG - Ảnh: PHẠM HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cuoc-dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-ru-ngu-cho-thoi-co-829677.html