Cuộc đua 'Vua phá lưới' AFF Cup 2020: Công Phượng, Tiến Linh bám đuổi Dangda

Bộ ba Công Phượng, Quang Hải và Tiến Linh của ĐT Việt Nam bám đuổi Teerasil Dangda trong cuộc đua tới danh hiệu 'Vua phá lưới' AFF Cup 2020.

Teerasil Dangda đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

Teerasil Dangda đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

AFF Cup 2020 đã đi tới vòng bán kết, 4 đội bóng mạnh nhất đi tiếp là Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Ở vòng bán kết, ĐT Thái Lan sẽ so tài với ĐT Việt Nam còn ĐT Indonesia đối đầu chủ nhà ĐT Singapore.

Bên cạnh cuộc đua giành chức vô địch thì ở hạng mục cá nhân, cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” cũng đang diễn ra gay cấn. Hiện tại, Safawi Rasid (Malaysia), Bienvenido Maranṍn (Philippines) và Teerasil Dangda (Thái Lan) đang dẫn đầu với cùng 4 bàn thắng. Tuy nhiên, Malaysia và Philippines đã bị loại nên ngoài Teerasil Dangda thì 2 gương mặt còn lại không có cơ hội gia tăng thành tích.

Xếp sau Teerasil Dangda là cầu thủ Irfan Jaya của Indonesia với 3 bàn thắng. Trong số những cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng ở AFF Cup 2020 có những gương mặt đáng chú ý và vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích như: Evan Dimas và Rachmat Irianto (Indonesia), Supachok Sarachat (Thái Lan) và bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Quang Hải của Việt Nam.

Teerasil Dangda đang dẫn đầu ở cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” AFF Cup 2020, nhưng chỉ với khoảng cách 1 bàn và 2 bàn so với nhóm bám đuổi, chân sút số 1 của “Voi chiến” ở giải đấu năm nay chưa thể yên tâm./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-vua-pha-luoi-aff-cup-2020-cong-phuong-tien-linh-bam-duoi-dangda-post913065.vov