Cuộc đua vô địch Premier League không dành riêng cho Liverpool và Man City

Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại sau giai đoạn tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc cấp độ ĐTQG. Vòng đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi có đến 4 trong số 5 ƯCV vô địch sẽ trực tiếp đối đầu nhau. Dưới đây là những cái tên có thể xen vào cuộc đua giữa Man City và Liverpool.

Leicester City

Leicester City của HLV Brendan Rodgers đang là đội dẫn đầu BXH với 18 điểm kiếm được sau 8 vòng. Họ có phong độ rất cao khi vừa thắng 3 trận liên tiếp. Điểm mạnh của Bầy cáo là khả năng tổ chức tấn công với tốc độ chóng mặt và người kết thúc thường là Jamie Vardy, tiền đạo đã ghi 8 bàn kể từ đầu mùa. Trong danh sách vua phá lưới, Vardy cùng với Calvert-Lewin (Everton), Mohamed Salah (Liverpool) và Son Heung-Min (Tottenham) đang là những người có được thành tích tốt nhất.

Ở lượt đấu tới, Leicester sẽ gặp thử thách không nhỏ khi phải làm khách của Liverpool. Tuy nhiên, thầy trò HLV Rodgers cũng có lý do để tự tin vì mùa này họ đã đánh bại 2 đối thủ sừng sỏ là Arsenal và Man City đều trên sân khách. Riêng trận đấu với Man City, Leicester còn gây ấn tượng mạnh khi "nã" vào lưới đối phương tới 5 bàn (thắng 5-2).

Tottenham

Với thắng lợi tối thiểu trước West Brom ở vòng 8, Tottenham của HLV Mourinho đã đạt được điều mà HLV trước đó của họ là Pochettino không sao làm nổi, đó là chiếm ngôi đầu BXH Premier League. Tuy rất nhanh sau đó Tottenham bị tụt lại so với Leicester City, nhưng đang có dấu hiệu cho thấy họ đã mạnh lên trông thấy khi được chèo lái bởi "Người đặc biệt".

Thời gian qua, có không ít ý kiến cho rằng triết lý của HLV Mourinho đã lỗi thời nên ông không thể thành công vang dội như trước. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn biết cách giành chiến thắng nhờ lối chơi chặt chẽ và đề cao khả năng phòng ngự mang thương hiệu của mình.

Tottenham đang có chuỗi trận ấn tượng tại Premier League.

Tottenham đang có chuỗi trận ấn tượng tại Premier League.

Nên biết, suốt cả mùa giải trước Tottenham chỉ có đúng 2 trận không để lọt lưới khi thi đấu xa nhà. Vậy mà khi Premier League 20/21 mới diễn ra được 8 vòng họ đã có số trận giữ trắng lưới trên sân khách tương đương mùa 2019/20.

Đó là về hàng thủ, còn trên hàng tấn công cặp tiền đạo Son Heung-Min và Harry Kane đang thực sự thăng hoa khi đã cùng nhau ghi đến 15 bàn (chiếm 79% thành tích cả đội). Khi đã đủ sức hủy diệt M.U tới 6-1 ngay tại Old Trafford, Tottenham hứa hẹn sẽ mang nhiều rắc rối đến cho Man City trong cuộc so tài được tổ chức ở London.

Chelsea

Đúng là Chelsea hiện chỉ đứng thứ 5 trên BXH Premier League chứ không có được thứ hạng cao như Leicester (1) hay Tottenham (2), nhưng họ vẫn là cái tên không thể xem thường. Xét về phong độ, The Blues đang bay cao với 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong 4 trận đấu này, họ ghi đến 14 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới.

Thành công của Chelsea in đậm dấu ấn của những tân binh đình đám mới chuyển đến Stamford Bridge trong phiên chợ Hè vừa qua như Timo Werner, Hakim Ziyech hay Ben Chilwell. Theo thống kê, kể từ đầu mùa tiền vệ Werner đã ghi 5 bàn và đóng góp 1 đường kiến tạo. Tiền vệ Hakim Ziyech thì có 3 pha lập công, 2 đường chuyền thành và tạo ra 9 cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, Chilwell tuy là hậu vệ nhưng cũng đã 1 lần ghi tên lên bảng tỷ số và tung ra 3 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo.

Theo Quang Hòa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuoc-dua-vo-dich-premier-league-khong-danh-rieng-cho-liverpool-va-man-city/20201121110150805