Cuộc đua vô địch La Liga 2020/2021: Từ 'tam mã' thành 'tứ mã'

Cuộc đua vô địch La Liga 2020/2021 đang trở nên rất khó lường khi có đến 4 đội vẫn còn cơ hội đăng quang.

Rạng sáng 26/4, các trận đấu ở vòng 32 La Liga đã khép lại với nhiều kết quả khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường. Dù đang dẫn đầu bảng nhưng Atletico Madrid lại thất thủ 1-2 trên sân của Athletic Bilbao.

Cuộc đua vô địch La Liga đang diễn ra rất hấp dẫn giữa 4 đội Atletico, Barca, Real và Sevilla.

Cuộc đua vô địch La Liga đang diễn ra rất hấp dẫn giữa 4 đội Atletico, Barca, Real và Sevilla.

Thất bại này khiến Atletico chỉ hơn Barca đúng 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu Barca đánh bại Granada trong trận đá bù diễn ra giữa tuần này, thầy trò HLV Koeman sẽ là đội có được ngôi đầu bảng.

Ngoài ra, cũng chưa thể gạch tên Real Madrid và Sevilla ra cuộc đua vô địch La Liga. Thực tế, Real Madrid mới là đội đang đứng thứ 2 trên BXH khi có cùng 71 điểm với Barca nhưng hơn về kết quả đối đầu.

Trong khi đó, Sevilla đã bám sát 3 đội đầu bảng khi sở hữu 70 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Granada. Đoàn quân của HLV Lopetegui đã có 8 trận liên tiếp bất bại (trong đó có 7 trận thắng) để gia nhập nhóm đua vô địch từ vị thế chỉ cạnh tranh vé dự Champions League.

Khoảng cách sít sao giữa 4 đội dẫn đầu La Liga.

Đáng chú ý, 4 đội bóng đầu bảng đều sẽ còn những cuộc đối đầu trực tiếp: Real Madrid gặp Sevilla và Atletico Madrid gặp Barca trong phần còn lại của mùa giải. Vì vậy, bất cứ xáo trộn nào dù là nhỏ nhất cũng khiến cuộc đua vô địch La Liga 2020/2021 trở nên khó dự đoán.

Theo lịch thi đấu, La Liga 2020/2021 còn 5 vòng (riêng Barca còn 6 trận). Giải bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha sẽ kết thúc với vòng đấu thứ 38 diễn ra ngày 23/5./.

Ligue 1 hấp dẫn không kém La Liga

Nếu như cuộc đua vô địch ở La Liga đang mở rộng ra 4 CLB thì tại Pháp, sự cạnh tranh đến ngôi vị cao nhất của Ligue 1 cũng đang diễn ra hết sức gay cấn giữa 3 đội Lille, PSG và Monaco. Việc cả 3 đội cùng thắng ở vòng 34 khiến khoảng cách giữa họ chỉ là 1-2 điểm.

3 CLB dẫn đầu Ligue 1 tạo nên cuộc đua vô địch gay cấn.

Hiện tại, Lille đang dẫn đầu với 73 điểm, PSG xếp thứ 2 với 72 điểm trong khi Monaco có 71 điểm. Xét về thực lực, PSG được đánh giá cao nhất nhưng họ vẫn còn phải phân tâm với loạt trận bán kết Champions League. Trong khi đó, xét về phong độ thì Monaco đang nhỉnh hơn cả khi đã trải qua chuỗi trận cực tốt. Trong 19 vòng đấu gần nhất, đội bóng công quốc chỉ thua 1 trận. Họ cũng không thua khi đối đầu PSG và Lille (thắng PSG và hòa Lille).

Ligue 1 2020/2021 còn 4 vòng đấu nữa. Giải đấu này sẽ kết thúc vào ngày 24/5./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-vo-dich-la-liga-20202021-tu-tam-ma-thanh-tu-ma-852929.vov