Cuộc đua về lại vạch xuất phát

Cuộc đua trở thành 'người kế nhiệm' Thủ tướng Angela Merkel trở về lại vạch xuất phát khi bà Annegret Kramp - Karrenbauer bất ngờ quyết định sẽ rời ghế Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền.

Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer phát biểu tại đại hội thường niên của CDU ở Leipzig, Đức, ngày 22-11-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer phát biểu tại đại hội thường niên của CDU ở Leipzig, Đức, ngày 22-11-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi “Bà đầm thép” Merkel công bố quyết định rời chính trường vào năm 2021, bà Kramp-Karrenbauer được chọn là người kế nhiệm khi được bầu làm Chủ tịch CDU. Tuy nhiên, sau khi xảy ra hàng loạt sự kiện gây chia rẽ liên minh CDU, nữ chính trị gia 57 tuổi đã quyết định rút khỏi vị trí lãnh đạo đảng này và từ bỏ tham vọng làm “Bà đầm thép 2.0”.

Giới phân tích đã chỉ ra một số ứng viên sáng giá, trong đó có cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU tại Quốc hội, Friedrich Merz; Bộ trưởng Y tế, Jens Spahn và Thống đốc bang North Rhine-Westphalia, Armin Laschet.

Ông Merz, người từng thất bại trong cuộc đua với bà Kramp-Karrenbauer vào năm 2018 là nhân vật ít thân thiết với Thủ tướng Merkel và có quan điểm bảo thủ hơn về kinh tế. Hiện ông đang dẫn đầu cuộc đua theo các kết quả thăm dò mới nhất. Nếu chọn ông Merz, CDU nhiều khả năng sẽ quay trở về với quan điểm bảo thủ truyền thống. Trong khi đó, các ứng viên Spahn và Laschet có thể sẽ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa trung dung như bà Merkel.

Chủ tịch CDU mới dự kiến sẽ được bầu vào mùa hè năm nay để dẫn dắt đảng này trong cuộc bầu cử vào năm sau, với sứ mệnh duy trì chiến thắng của liên minh cầm quyền và giữ chức Thủ tướng Đức.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202002/cuoc-dua-ve-lai-vach-xuat-phat-2988084/