Cuộc đua top 4 Premier League kịch tính trong 3 vòng cuối

Sau trận MU thắng Aston Villa tối 9/5 (giờ Hà Nội), top 4 Premier League mùa này chỉ còn hai suất.

Trên bảng xếp hạng Premier League, MU có 70 điểm sau 34 trận. "Quỷ đỏ" hơn đội đứng thứ 5 là West Ham 12 điểm, do đó đã chắc chắn giành suất thứ hai dự Champions League 2021/22 sau Man City.

Hai vị trí còn lại trong top 4 là cuộc đua giữa các đội Chelsea, Leicester, West Ham, Liverpool và Tottenham.

Chelsea chiếm ưu thế

"The Blues" đang có 64 điểm sau 35 trận. Khoảng cách giữa Chelsea với West Ham (vị trí thứ 5) là 6 điểm, và với Liverpool (đứng thứ 6) là 7 điểm. Thầy trò HLV Thomas Tuchel cần giành thêm 2 trận thắng để tự định đoạt vị trí trong top 4.

Trong trận gần nhất, Chelsea hạ Man City 2-1 trên sân nhà. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng để "The Blues" củng cố vị trí thứ 3. Trong 3 trận còn lại, Chelsea lần lượt đối đầu Arsenal, Leicester và Aston Villa.

Trận đại chiến Chelsea và Leicester sẽ mang tính chất "6 điểm". Arsenal và Aston Villa không có phong độ cao trong thời gian qua. Đó là lợi thế của Chelsea.

Nhà cái Odds Checker đặt cửa Chelsea giữ vị trí trong top 4 cao nhất với tỷ lệ 1/14 (đặt 14 ăn một).

Leicester City lâm nguy

Từ thế thượng phong trong cuộc đua top 4, "Bầy cáo" đã tự bắn vào chân mình. Trong 2 trận gần nhất, Leicester hòa và thua, dẫn đến việc bị đối thủ bám đuổi rút ngắn cách biệt điểm số.

Leicester đang giữ vị trí thứ 4, tạo cách biệt 5 điểm với West Ham và 6 điểm trước Liverpool (chơi nhiều hơn một trận). Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Brendan Rodgers. Tuy nhiên, lịch thi đấu là thách thức của Leicester.

"Bầy cáo" lần lượt đụng độ MU, Chelsea và Tottenham. Chơi trên sân Old Trafford chưa bao giờ dễ dàng. Hai trận của Leicester với Chelsea và Tottenham là những cuộc đại chiến thật sự. Chỉ cần không thắng 2 trận, tình thế với Leicester sẽ đảo ngược.

Mùa trước, Leicester chơi tốt giai đoạn đầu, sau đó hụt hơi ở chặng cuối và đứng thứ 5 chung cuộc. Kịch bản tồi tệ đó đang trở lại ngay trước mắt Leicester.

West Ham hụt hơi

Thất bại 0-1 trước Everton đã giáng đòn nặng vào tham vọng làm nên kỳ tích của thầy trò David Moyes. Trong 4 trận gần nhất, West Ham thua 3. "The Hammers" đã mất quyền tự quyết trong phần còn lại của mùa giải.

West Ham chỉ có một phương án là thắng cả 3 trận còn lại, và hy vọng các đối thủ sẩy chân. Với tỷ lệ cược 5/26 (đặt 5 ăn 26) từ Odds Checker, nhà cái hàng đầu nước Anh đặt rất ít niềm tin cho khả năng West Ham vào top 4.

Ba trận cuối, West Ham sẽ đụng độ West Brom, Brighton và Southampton đã hết mục tiêu. Ngay cả khi West Ham giành đủ 9 điểm, họ cũng phải đợi Leicester sẩy chân 2 trận.

Liverpool "còn nước còn tát"

Trong vòng đấu Leicester, West Ham và Tottenham sẩy chân, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 quan trọng trước Southampton. Với kết quả này, Liverpool duy trì cuộc đua top 4. Trong trường hợp thắng trận đấu bù với MU, "The Kop" sẽ phả hơi nóng vào gáy Leicester với cách biệt chỉ bằng một trận thắng.

Bước ngoặt trong cuộc đua top 4 của Liverpool sẽ nằm ở trận đại chiến MU. "Quỷ đỏ" đã chắc suất top 4, nhưng vì danh dự trong trận derby nước Anh, thầy trò HLV Solskjaer sẽ không buông xuôi.

Sau trận gặp MU, Liverpool chạm trán West Brom, Burnley và Crystal Palace. Burnley cho đến vòng 37 nắm 90% cơ hội trụ hạng, trong khi Crystal Palace đã hết động lực. Trong trường hợp Liverpool thua MU, và thắng cả 3 trận còn lại, "The Kop" kết thúc mùa giải với 66 điểm.

Khi đó, kịch bản để Liverpool vào top 4 là Leicester thua 2/3 trận (66 điểm), hiệu số kém hơn "The Kop", và West Ham thua 1/3 trận (64 điểm).

Tottenham buông xuôi

Sau khi Tottenham thua Leeds 1-3, Sky Sports nhận định cơ hội vào top 4 của Tottenham đã chấm dứt. Lúc này, Spurs kém vị trí thứ 4 của Leicester 7 điểm.

Điều kiện cần là Tottenham thắng 3 trận còn lại, có 65 điểm. Sau đó, "Gà trống" phải chờ 3 trong 4 đối thủ Chelsea, Leicester, West Ham và Liverpool sẩy chân.

Independent đã loại Tottenham khỏi cuộc đua top 4 trước vòng 36. Họ cho rằng cơ hội của thầy trò HLV tạm quyền Ryan Mason là quá nhỏ.

HLV Tottenham: 'Tôi xem 10 lần cũng không thấy việt vị' Huấn luyện viên Ryan Mason cho rằng tổ trọng tài đã mắc sai lầm khi thổi việt vị Harry Kane trong trận thua 1-3 của Tottenham trước Leeds ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

Viết Tuệ - Hải Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-dua-top-4-premier-league-kich-tinh-trong-3-vong-cuoi-post1213591.html