Cuộc đua quy tụ dàn xe trị giá trên 257 triệu USD

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua Goodwood Revival (Anh) quy tụ 30 mẫu xe cổ có giá trị lên tới 257 triệu USD.

Sự kiện Goodwood Revival diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Goodwood Circuit, Vương quốc Anh. Cách thức tổ chức và đội xe tham dự mang lại cho người ta cảm giác về giải đua những năm 50 và 60 của thế kỷ trước.

Sự kiện Goodwood Revival diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Goodwood Circuit, Vương quốc Anh. Cách thức tổ chức và đội xe tham dự mang lại cho người ta cảm giác về giải đua những năm 50 và 60 của thế kỷ trước.

Một trong những ngôi sao của giải Goodwood Revival năm nay là Kinrara Trophy, phiên bản GT dùng động cơ 3.0L từng tham dự giải đua trước năm 1963. Tổng cộng có 30 mẫu xe đua cổ tham dự với giá trị lên tới 257 triệu USD. Đây cũng là giải đua quy tụ dàn sao xe cổ đắt giá nhất từ trước tới nay.

Goodwood Revival diễn ra trong ba ngày, các tay đua tham dự chủ yếu từ giới sưu tập xe. Tất cả họ đều có điểm chung: rất nhiều tiền. Vì vậy, phong cách lái xe cũng phóng khoáng hơn. Tuy các mẫu xe đều rất đắt tiền nhưng không vì thế các tay đua tỏ ra quá gìn giữ trên đường đua.

Giá trị của giải đua rất lớn dù không được tiết lộ nhưng chắc chắn ở mức 8 con số. Người thắng giải có thể lĩnh về số tiền lớn hơn giá trị chiếc xe.

Giải Goodwood Revival năm nay quy tụ 10 chiếc Ferrari 250 GT SWB, 4 chiếc Aston Martin DB4 GT, một chiếc Jaguar E-Type, một chiếc Maseratis, hai chiếc AC Cobra, và nhiều mẫu xe cổ quý hiếm khác.

Ngoài ra, còn có thêm hai chiếc Ferrari 250 GTO hiếm và có giá trị vô cùng lớn. Một chiếc Ferrari 250 GTO tương tự vừa được bán đấu giá 48 triệu USD cách đây vài ngày.

Gia Nguyễn
Ảnh: CarBuzz

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-dua-quy-tu-dan-xe-tri-gia-tren-257-trieu-usd-post872396.html