Cuộc đua ngôi thứ VBA 2018 – Căng như dây đàn

Giai đoạn vòng bảng VBA 2018 đang dần đi đến hồi kết với việc người hâm mộ đã xác định được 4 đội bóng bước vào Playoffs, lần lượt là Cantho Catfish, Thang Long Warriors, Saigon Heat và Hanoi Buffaloes.

Tuy nhiên, những trận đấu còn lại vẫn hứa hẹn rất nhiều kịch tính do các câu lạc bộ đang ganh đua quyết liệt nhằm giành được thứ hạng thuận lợi nhất khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ngoại trừ Cantho Catfish trở thành đội vô địch vòng loại, cơ hội để đua tranh vị trí thứ 2 vẫn đang rất rộng mở với Thang Long Warriors và Saigon Heat. Đặc biệt, nếu kết thúc giai đoạn vòng bảng trong top 2, đặc quyền được thi đấu 2 trận sân nhà tại Playoffs sẽ là một lợi thế khó từ chối với bất kỳ câu lạc bộ nào.

Còn với Hanoi Buffaloes, dù không còn khả năng đua tranh vị trí thứ 2, tuy nhiên, thầy trò HLV Todd Purves sẽ căn cứ vào những diễn biến còn lại nhằm tự mình xác định đối thủ ở vòng kế tiếp.

Thang Long Warrrios – Cánh cửa rộng mở

Thang Long Warriors nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí thứ hai trên BXH VBA 2018.

Trong số 3 đội bóng đua tranh cho vị trí thứ 2, Thang Long Warriors chính là cái tên được đánh giá cao nhất khi họ đã giành được 9 chiến thắng và chỉ để thua 4 trận sau 13 lần ra sân. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn sở hữu ưu thế đối đầu vượt trội nếu so với 2 câu lạc bộ còn lại.

Với việc chỉ còn 2 cuộc đối đầu trước mắt ở vòng bảng, thầy trò HLV Predrag Lukic chỉ cần có thêm một trận thắng, họ sẽ chắc suất trong top 2.

Thách thức cho “Các chiến binh Khủng long” cũng không quá lớn khi họ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Saigon Heat (14/8) và chỉ phải đối đầu với một Hochiminh City Wings by Jetstar đang không có phong độ tốt ở cuộc đấu cuối cùng (16/8).

Trong trường hợp xấu nhất, nếu như các học trò của HLV Predrag Lukic vấp ngã ở cả hai trận đấu, trong khi các đối thủ đều giành chiến thắng, họ vẫn sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 khi sở hữu thành tích đối đầu trội hơn Hanoi Buffaloes. Tuy nhiên, lúc đó, Thang Long Warriors vẫn phải xếp sau Saigon Heat do thua kém về số trận thắng (9 so với 10).

Saigon Heat – Cơ hội trong tầm tay

Saigon Heat cần phải đạt kết quả tốt trong các trận đấu còn lại nếu muốn có nhiều lợi thế tại vòng Playoffs VBA 2018.

Với Saigon Heat, cơ hội vẫn đang nằm nguyên trong tầm tay của đoàn quân HLV David Singleton khi họ được “so găng” với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Cantho Catfish (12/8) và Thang Long Warriors (14/8).

Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ tưởng chừng đã “chin muồi”, “Ông 30” cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn khi chỉ cần để thua một trận đấu, họ sẽ không còn khả năng đua tranh vị trí thứ 2.

Trường hợp xấu nhất, nếu Hanoi Buffaloes toàn thắng và Saigon Heat có một lần vấp ngã, đội chủ nhà thi đấu CIS thậm chí sẽ rơi xuống vị trí thứ 4 vì thua kém về thành tích đối đầu với “Trâu Thủ đô”.

Do đó, để nắm chắc một suất trong top 2, mục tiêu tối thượng của Saigon Heat không gì khác ngoài chiến thắng ở hai cuộc chạm trán còn lại.

Hanoi Buffaloes – Con đường ở phía trước

Hanoi Buffaloes – Đội bóng gặp nhiều bất lợi nhất trong Top 4.

Về phía Hanoi Buffaloes, thầy trò HLV Todd Purves đang là đội có phần yếu thế trong cuộc đua này khi họ bắt buộc phải giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu nếu muốn kết thúc ở vị trí thứ 3.

Dù vậy, vẫn còn một trường hợp may mắn khác, nếu như Hanoi Buffaloes thắng 1 thua 1 và Saigon Heat để thua 2 trận còn lại, họ sẽ vượt lên trên “Ông 30” nhờ vào ưu thế đối đầu.

Tuy nhiên, khi đó, yếu tố may rủi sẽ rất lớn và để đảm bảo chắc chắn một thứ hạng ổn định, “Trâu Thủ đô” sẽ hướng đến mục tiêu toàn thắng ở các cuộc đấu còn lại. Đặc biệt khi đối thủ của họ chỉ là những câu lạc bộ đang không có phong độ tốt như Hochiminh City Wings by Jetstar (11/8) và Danang Dragons (16/8).

Còn với khả năng xấu nhất, Hanoi Buffaloes kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Lúc ấy, thầy trò HLV Todd Purves nhiều khả năng sẽ phải so tài với Cantho Catfish, đội bóng có ưu thế đối đầu vượt trội so với họ.

Bảo Khang - theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cuoc-dua-ngoi-thu-vba-2018-cang-nhu-day-dan-d484146.html