Cuộc đua hứa hẹn quyết liệt

Chiều 7-7, lượt về Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V. League 1-2019 sẽ bắt đầu khởi tranh trên các sân cỏ cả nước với vòng đấu thứ 14.

Lượt về Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1-2019

Cầu thủ Quang Hải (Hà Nội FC) tranh bóng với hậu vệ đội TP Hồ Chí Minh (áo đỏ).Ảnh VPF

Cầu thủ Quang Hải (Hà Nội FC) tranh bóng với hậu vệ đội TP Hồ Chí Minh (áo đỏ).Ảnh VPF

Hiện tại, ngoài sự vượt trội của hai câu lạc bộ (CLB) TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC ở lượt đi, các đội đang ở nhóm giữa và nhóm cuối bảng xếp hạng đang không chênh lệch nhiều về điểm số. Chỉ "sảy chân", các đội này có thể đứng trước nguy cơ rớt hạng. Chính vì vậy sự đua tranh ở lượt về sẽ càng quyết liệt.

Mặc dù kém đội đầu bảng TP Hồ Chí Minh hai điểm, các trụ cột Ðình Trọng và Ô-xê-ni chấn thương phải nghỉ dài hạn, song với lực lượng đồng đều, chơi bóng cùng nhau lâu năm, nhiều cầu thủ tài năng, có bản lĩnh và giàu kinh nghiệm trong cuộc đua đường trường, Hà Nội FC hoàn toàn có khả năng bảo vệ thành công ngôi số 1 nếu họ cải thiện được phong độ đá trên sân đối phương. Trong khi đó, để giành huy chương ở giải đấu, các học trò của HLV người Hàn Quốc Chung Hê Sung cần nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là khâu ghi bàn, bởi các chân sút của đội TP Hồ Chí Minh chỉ ghi được 17 bàn trong 13 trận, bình quân 1,3 bàn/trận, chỉ số tương đối thấp của một ứng cử viên vô địch. Lối chơi cũng cần đa dạng hơn khi "miếng đánh" phòng ngự - phản công hiệu quả của họ đến giờ không còn là "vũ khí bí mật" đối với các đội. Hai CLB này cũng sẽ đọ sức với nhau ở vòng bán kết Cúp quốc gia 2019 sắp tới. Ðây là cơ hội để hai đội chứng tỏ sức mạnh. Cùng với đó là sự bám đuổi của hai đối thủ Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Phan Thanh Hùng, đại diện đến từ đất Mỏ luôn cho thấy họ là "rào cản khó chịu" đối với bất cứ anh tài nào. Việc xếp thứ ba sau khi kết thúc lượt đi đã phần nào chứng minh cho thực lực của họ. Chơi nổi bật là Hải Huy và Hồng Quân, cùng những đóng góp tích cực của bộ ba ngoại binh: La-xtrô, Héc-man, Ði-a-chen-cô. Còn đội bóng "xứ Nghệ" đang có phong độ khá ổn định, nhất là hàng thủ, bao gồm thủ môn Nguyên Mạnh, "bộ tứ vệ": Me-mô-vích, Văn Khánh, Ðình Hoàng, Ðình Ðồng chơi chắc chắn, bọc lót kín kẽ, chỉ để thủng lưới chín bàn qua 13 trận, là "điểm tựa" để đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Ðức Thắng giành vị trí thứ tư khi lượt đi kết thúc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu các đội này tiếp tục giữ phong độ ổn định thì họ sẽ đạt kết quả tốt khi V.League 1 - 2019 khép lại.

Theo điều lệ của Ban tổ chức, V.League 1-2019 có 1,5 suất xuống hạng, đội xếp cuối phải xuống hạng nhất; đội xếp thứ 13 sẽ đá play-off với đội thứ hai Giải hạng nhất năm 2019. Do vậy, cuộc tỷ thí tránh suất xuống hạng cũng không kém phần cam go. Nhìn nhận khách quan, hai đội đang tạm xếp cuối bảng: Sanna Khánh Hòa (có 9 điểm, xếp thứ 14) và Quảng Nam (11 điểm, thứ 13) gặp nhiều bất lợi. Lịch thi đấu lượt về của Sanna Khánh Hòa khá khó khăn. Ngoài việc phải "làm khách" trên sân Hàng Ðẫy trước các nhà đương kim vô địch ở vòng 15, họ còn phải so giày với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quảng Nam, Hải Phòng tại sân Tam Kỳ và Lạch Tray ở vòng 22 và 23.

Nếu không giành ba điểm trước Thanh Hóa trên sân 19-8 Nha Trang ở vòng 14 thì S.Khánh Hòa sẽ khó "lật ngược thế cờ". Trong khi đó, để cải thiện thứ hạng ở lượt về, đội bóng đất Quảng đã tăng cường lực lượng khi ký hợp đồng với trung vệ sinh năm 1991, người Bra-xin là L.Xin-va và hai cầu thủ của CLB Hà Nội FC là Như Tuấn, Hồng Sơn. Sự bổ sung này đã giúp họ lọt vào tốp bốn CLB hay nhất ở Cúp quốc gia năm nay. Mặt khác, tình thế của nhà cựu vô địch xem ra có phần "sáng sủa" hơn, khi mở màn lượt về gặp đội B.Bình Dương ở sân Gò Ðậu trước khi về sân nhà lần lượt tiếp các đội Sài Gòn FC và Hải Phòng FC. Nếu có "vốn" bốn điểm trước khi gặp đại diện của "thành phố hoa phượng đỏ", thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thể "bỏ túi" ba điểm trước đội bóng đất Cảng, tạo đà tâm lý tốt để vượt qua S.Khánh Hòa trong "trận chung kết ngược", thoát khỏi "nhóm cầm đèn đỏ". Xét về chuyên môn, so với các đội: B.Bình Dương, Thanh Hóa FC, Sài Gòn FC, SHB Ðà Nẵng, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, CLB đang xếp thứ 12 Dược Nam Hà Nam Ðịnh tỏ ra "lép vế" hơn, cho dù họ chơi khá khởi sắc kể từ khi HLV Nguyễn Văn Dũng nắm đội. Nhiều khả năng năm thứ hai liên tiếp đội bóng thành Nam sẽ phải thi đấu trận play-off để giành suất trụ hạng.

Sau những bất cập đã được rút kinh nghiệm tại cuộc họp sơ kết lượt đi, nhất là công tác trọng tài, hy vọng chất lượng của V.League 1-2019 sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn ở lượt về với những điều chỉnh của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị tổ chức giải là Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF).

KHÁNH VI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/40784702-cuoc-dua-hua-hen-quyet-liet.html