Cuộc đua đến ngôi vương V.League 2020: Hà Nội FC hoàn toàn thất thế?

Mất đi quyền tự quyết và không có sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm ở vòng đấu cuối, Hà Nội FC đang gặp khó khăn trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2020

Chức vô địch V.League 2020 sẽ chính thức được định đoạt ở vòng đấu thứ 7 và cũng là vòng đấu cuối cùng diễn ra đồng loạt vào lúc 18h00 ngày 8/11. Hiện tại cuộc đua đến ngôi vô địch là cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng đến từ Thủ đô là Hà Nội FC và Viettel FC.

Sau khi vòng đấu áp chót (vòng 6) khép lại, lợi thế thuộc về đội bóng quân đội khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang dẫn đầu với 38 điểm. Xếp ngay sau họ là Hà Nội FC với 2 điểm ít hơn. Ở vòng đấu cuối, Viettel FC sẽ đối đầu với Sài Gòn FC còn Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

Hai trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi chúng ta sẽ biết được đội bóng nào sẽ là nhà vô địch của V.League 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC đang gặp nhiều khó khăn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Viettel FC.

Họ đã đánh mất đi quyền tự quyết nên Hà Nội FC buộc phải giành chiến thắng và chờ đợi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sảy chân ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên SVĐ Thống Nhất. Thêm nữa, Hà Nội FC cũng không có sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm ở trận cầu quan trọng này bởi ông phải nhận án phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể, HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu với Than Quảng Ninh FC do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Sài Gòn ngày 04/11/2020. Đây là tổn thất lớn với Hà Nội FC bởi HLV Chu Đình Nghiêm là người biết truyền lửa cho các học trò và đưa ra được những quyết định chính xác ở thời điểm quan trọng.

Hà Nội FC vẫn còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch V. League 2020.

Hà Nội FC vẫn còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch V. League 2020.

Bởi vậy, xét về nhiều yếu tố, Hà Nội FC phần nào đó thất thế hơn so với Viettel. Họ chỉ bảo vệ thành công chức vô địch nếu Viettel thua trận và Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh. Trong trường hợp Hà Nội FC giành chiến thắng còn đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng chỉ có được một trận hòa thì Hà Nội FC sẽ giành chức vô định nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội hơn so với Viettel.

Tuy nhiên, với một đội bóng đang có phong độ cao cùng lối chơi thực dụng, chắc chắn và luôn biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, tình huống thì khả năng thất bại của Viettel là không nhiều.

Dẫu biết là khó khăn nhưng đây là thời điểm mà Hà Nội FC cần chứng minh phẩm chất của nhà đương kim vô địch V.League để vượt qua khó khăn. Trong đội hình của đội bóng áo tím luôn sở hữu những ngôi sao luôn biết cách bùng nổ ở những trận cầu lớn và có phong độ tốt như Quang Hải, Văn Quyết, Rimario thì một chiến thắng trước Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể xảy ra.

Bởi vậy, khi vòng đấu cuối cùng chưa khép lại, dù cơ hội khá mong nhanh nhưng Hà Nội FC vẫn có cơ hội bảo vệ chức vô địch V.League 2020.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-dua-den-ngoi-vuong-vleague-2020-ha-noi-fc-hoan-toan-that-the-a495738.html