Cuộc đua công nghệ mới: Sức mạnh công nghệ Huawei 'đánh bật' đại dịch Covid-19

Trang SCMP dẫn tin, Huawei đang đứng trước khủng hoảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

Huawei trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ mới

Theo SCMP, đại dịch toàn cầu đã làm chậm đi ít nhiều cam kết của người sáng lập Huawei – ông Ren Zheng cho biết trong nỗ lực phát triển công nghệ đồng thời duy trì là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nora Tam

Ảnh minh họa. Nguồn: Nora Tam

Trong khi đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều công ty tại Trung Quốc và thế giới phải tạm dừng hoạt động kinh doanh thì các kỹ sư công nghệ Huawei liên tục làm việc hết mình bất chấp dịch bệnh.

"Sứ mệnh mà Huawei luôn duy trì là trở thành nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc", ông Ren Zhenfei – người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Huawei nói trên trang SCMP.

"Hơn 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và các kỹ sư liên tục làm việc ngoài giờ trong suốt kỳ nghỉ Tết nguyên đán bởi vì chúng tôi phải chạy đua để phát triển công nghệ mới", ông Ren nói đồng thời nhắc đến chương trình thúc đẩy phát triển cạnh tranh toàn cầu nhưng không hề đưa ra thông tin chi tiết.

Công ty đang ảnh hưởng từ dịch Covid-19, không chỉ ở Trung Quốc mà là toàn thế giới bởi áp lực từ chính phủ Mỹ đối với hoạt động kinh doanh thiết bị mạng 5G.

"Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt vào Trung Quốc và chúng tôi sẽ phải hoàn thiện công nghệ mới trước khi điều này xảy ra", ông Ren nói trong một phỏng vấn trực tuyến từ văn phòng Thâm Quyến. Đây là lần đầu tiên ông Ren lên tiếng từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới.

Vào tháng Năm năm ngoái, Washington đã đưa Huawei và 68 chi nhánh của Huawei ngoài Mỹ vào danh sách đen thương mại với cáo buộc các công ty này là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Đây là điều mà Huawei nhiều lần phủ nhận.

Động thái này đã hạn chế khả năng của Huawei đối với việc mua phần cứng, phần mềm và dịch vụ từ các nhà cung ứng công nghệ cao của Mỹ mà không hề có sự phê duyệt của chính phủ Mỹ.

Huawei tăng cường phát triển bất chấp dịch bệnh

Tổng thống Trump đầu tháng này cũng đã ký luật cấm các nhà mạng viễn thông nước này sử dụng trợ cấp của Mỹ để mua các thiết bị mạng từ Huawei. Chính quyền Tổng thống Trump cũng tiếp tục gợi ý các đồng minh châu Âu rời Huawei trong kế hoạch phát triển mạng di động 5G.

"Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi có thể giữ vị trí hàng đầu trong công nghệ hay không. Chúng ta sẽ không thể dẫn đầu thế giới trong vòng 3-5 năm tới nếu Huawei không thể phát triển công nghệ của riêng mình", ông Ren nói.

Theo ông Ren, Huawei sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cùng với việc thông qua ngân sách 2020 trị giá 20 tỷ đôla, cao hơn so với năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Ren cũng lưu ý rằng các công ty Mỹ sẽ phải cần Huawei với tư cách là khách hàng để tồn tại", ông Ren nói đồng thời cho biết không ai có thể mãi thống trị trong xu hướng toàn cầu hóa.

Tham vọng của Huawei luôn nỗ lực để vượt qua các trừng phạt của Mỹ. Đây là điều căng thẳng trong bối cảnh bùng phát đại dịch Covid-19. Dịch bệnh liên tục bùng phát khắp thế giới cùng với đó là các lệnh phong tỏa cộng đồng và khủng hoảng kinh tế. Đại dịch đã lây lan ở 170 quốc gia và khu vực. Tính đến ngày 23/3 đã có hơn 1/5 dân số thế giới phải ở nhà. Ông Ren tự tin rằng Huawei có thể vượt qua khủng hoảng.

"Các trừng phạt của Mỹ hay đại dịch toàn cầu không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng các ảnh hưởng chỉ là nhỏ và chúng tôi có thể vượt qua", ông Ren cho biết.

Huawei đã nối lại hơn 90% hoạt động sản xuất và phát triển. Công ty cũng tiếp tục chuỗi cung ứng thông qua việc giúp đỡ các đối tác cung ứng các thiết bị bảo hộ cho quá trình sản xuất.

Đội ngũ nhân viên bảo trì có mặt khắp thế giới để đảm bảo rằng không hề có bất kỳ điều gì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mặc dù châu Âu – thị trường sinh lợi nhiều nhất cho Huawei ngoài Trung Quốc hiện đang ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhưng ông Ren hi vọng nhu cầu các thiết bị mạng của châu lục này vẫn nhiều để phục vụ nhu cầu trực tuyến làm và học tập tại nhà của người dân.

"Các công nghệ mới bao gồm y tế viễn thông, học tập trực tuyến hay làm việc từ xa chỉ ra rằng thế giới đang sử dụng là công cụ hữu ích nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh toàn thế giới. Điều đó cũng đồng nghĩa với tầm quan trọng của kết nối mạng lưới. Thậm chí khi phương Tây cảm thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 thì hầu hết các dự án của chúng tôi vẫn có thể tăng cường hỗ trợ trong suốt dịch bệnh. Đây là các nhu cầu mà chúng tôi cần phải đáp ứng", ông Ren cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuoc-dua-cong-nghe-moi-suc-manh-cong-nghe-huawei-danh-bat-dai-dich-covid-19-20200326163901156.htm