Cuộc đua 'Chiếc giày vàng' Premier League mùa này sẽ cực kì hấp dẫn?

Aguero, Harry Kane, Salah và Mane..., những chân sút hàng đầu của Premier League đang đua tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới.

 Aguero hiện dẫn đầu cuộc đua giành "Chiếc giày vàng" với 18 bàn. Ảnh: Getty Images.

Aguero hiện dẫn đầu cuộc đua giành "Chiếc giày vàng" với 18 bàn. Ảnh: Getty Images.

Cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này giờ là chuyện của Man City và Liverpool. Trong khi đó, Tottenham, Arsenal, Man United và Chelsea hy vọng có suất trong Top 4 vào cuối mùa để được dự UEFA Champions League mùa sau.

4/6 đội bóng kể trên hiện đang có những cầu thủ là ứng viên cho danh hiệu “Chiếc giày vàng” Premier League. Sergio Aguero của Man City hiện đang tạm dẫn đầu với 18 bàn thắng.

Tuy nhiên, ghi được 17 bàn thắng là điều có tới 4 chân sút làm được, bao gồm: Harry Kane (Tottenham), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Mohamed Salah và Sadio Mane (Liverpool). Raheem Sterling dù đang có 2 bàn thắng kém hơn nhóm này nhưng đạt phong độ ổn định thời gian gần đây.

Mohamed Salah dù dứt điểm nhiều nhưng lại kém duyên với bàn thắng thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images.

Mohamed Salah chiến thắng ở hạng mục này mùa trước với 32 bàn thắng. Song, cầu thủ người Ai Cập lại kém duyên trước khung thành đối phương vài tuần qua. Trận gặp Fulham mới đây đã là trận thứ 7 liên tiếp trên tất cả các đấu trường mà Salah không thể ghi bàn.

Với việc Liverpool còn gặp những đội bóng ở nhóm cuối bảng như Huddersfield, Cardiff và Southampton, HLV Jurgen Klopp tự tin anh sẽ sớm lấy lại cảm giác săn bàn.

Sadio Mane có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận gặp Fulham mới đây. Ảnh: BPI.

Trái ngược với phong độ của Salah là người đồng đội ở Liverpool – Sadio Mane. 7 bàn thắng trong 5 trận gần nhất của anh không chỉ giúp The Kop lọt vào vòng tứ kết UEFA Champions League mà còn đưa Liverpool tạm trở lại ngôi đầu bảng hạng đấu cao nhất nước Anh.

Với Man City, hy vọng giành “cú ăn bốn” ở mùa giải này vẫn còn nguyên. Họ sẽ tiếp tục chinh chiến ở 3 mặt trận khác nhau từ nay đến cuối mùa.

Vai trò của Aguero và Sterling vì thế sẽ càng trở nên quan trọng với Man City trong giai đoạn này. Tottenham và Man United sẽ là 2 đối thủ khó chơi nhất với họ ở những trận đấu còn lại tại Premier League.

Ngoài ra, Harry Kane dẫu phải nghỉ chấn thương tương đối dài nhưng không hề tỏ ra kém cạnh trong cuộc đua này. Tuyển thủ Anh này đã ghi được 4 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất.

Một khi đã trở lại, phong độ ghi bàn của Harry Kane (áo xanh bên trái) không thể xem thường. Ảnh: Getty Images.

Ở phía Bắc London, mùa bóng trọn vẹn đầu tiên của Aubameyang tại nước Anh đang trôi qua tương đối thành công. Tham vọng trở lại UEFA Champions League mùa tới của Arsenal sẽ cần sự giúp sức của tiền đạo này.

Chân sút người Gabon sẽ có lợi thế về lịch thi đấu hơn so với các đối thủ khác trên đường giành “Chiếc giày vàng”. Arsenal sẽ không còn phải gặp đại diện “Big Six” nào trong 8 trận cuối. Các đối thủ đáng kể nhất với họ sẽ chỉ còn là Wolverhampton, Watford hay Everton…

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/cuoc-dua-chiec-giay-vang-premier-league-mua-nay-se-cuc-ki-hap-dan-663567.ldo