Cuộc đời rocker cắn đầu dơi được chuyển thể thành phim

Sharon Osbourne cho biết bộ phim về cuộc đời chồng mình - Ozzy Osbourne - sẽ không ngần ngại đề cập tới các bê bối xung quanh ông.

Trả lời tạp chí Rolling Stone, Sharon Osbourne cho biết gia đình bà đang lên kế hoạch thực hiện tác phẩm điện ảnh tiểu sử về rocker lừng danh Ozzy Osbourne. Bà cho biết đó là bộ phim “dành cho người lớn” khi đề cập tới cả đời sống tình dục lẫn chứng nghiện ma túy của cựu thành viên nhóm Black Sabbath.

“Chúng tôi không thực hiện bộ phim cho trẻ em. Đó là một bộ phim người lớn và dành cho người lớn. Chúng tôi không thích tạo ra một tác phẩm quá sạch sẽ”, bà Sharon nói.

 Cuộc đời Ozzy Osbourne sẽ được kể lại trên màn ảnh trong thời gian tới. Ảnh: NME.

Cuộc đời Ozzy Osbourne sẽ được kể lại trên màn ảnh trong thời gian tới. Ảnh: NME.

Cựu giám khảo cuộc thi X Factor đưa ra nhận định rằng Bohemian Rhapsody (2018) - tác phẩm tiểu sử về Freddie Mercury (Rami Malek) và nhóm Queen - giống như bộ phim “được làm cho kênh Hallmark” và đã thay đổi nhiều sự kiện thực tế để tô hồng câu chuyện.

“Không cần phải là fan của âm nhạc Ozzy, bạn vẫn có thể theo dõi bộ phim. Tôi mong là mọi người có thể soi chiếu bản thân qua tác phẩm”, Sharon Osbourne bộc bạch.

Theo Rolling Stone, các nhà sản xuất hiện tìm kiếm một diễn viên vô danh để vào vai Ozzy Osbourne. Bộ phim tiểu sử sẽ tập trung vào quãng thời gian thập niên 1980 và 1990, sau khi ông bị đuổi khỏi ban nhạc Black Sabbath và theo đuổi sự nghiệp solo.

Ozzy và Sharon Osbourne kết hôn vào năm 1982. Cuộc hôn nhân giữa hai người cũng sẽ được đề cập trong phim.

Ozzy và Sharon Osbourne đã trải qua gần bốn thập kỷ chung sống. Ảnh: Billboard.

John Michael “Ozzy” Osbourne sinh năm 1948 là huyền thoại trong dòng nhạc rock, trên cả tư cách thành viên nhóm Black Sabbath lẫn nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều bản hit sự nghiệp như Crazy Train hay No More Tears, tên tuổi ông gắn liền với không ít bê bối liên quan tới tình dục, chất kích thích, hay lần cắn đầu dơi trên sân khấu biểu diễn.

Sau khi Bohemian Rhapsody thu hơn 900 triệu USD tại phòng vé, nhiều dự án phim tiểu sử xoay quanh các huyền thoại âm nhạc đã được triển khai. Năm 2019, khán giả mới được thưởng thức Rocketman về Elton John. Thời gian tới, bên cạnh phim về Ozzy Osbourne, cuộc đời và sự nghiệp của Whiney Houston, nhóm Bee Gees cũng dự kiến được đưa lên màn bạc.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-doi-rocker-can-dau-doi-duoc-chuyen-the-thanh-phim-post1119740.html