Cuộc đời qua ảnh của Nhật hoàng Akihito trước khi thoái vị

Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4, nhường lại ngôi cho Thái tử Naruhito, chấm dứt quãng thời gian trị vì đất nước Nhật Bản trong vòng 30 năm qua.

Sau khi thoái vị vào ngày hôm nay, 30/4, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ có những giây phút thảnh thơi như thế này (Ảnh chụp hôm 21/1. Nguồn: Reuters)

Sau khi thoái vị vào ngày hôm nay, 30/4, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ có những giây phút thảnh thơi như thế này (Ảnh chụp hôm 21/1. Nguồn: Reuters)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko khiêu vũ tại một bữa tiệc từ thiện năm 2013 ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm họ làm điều này trước công chúng (Nguồn:Kyodo)

Nhật hoàng Akihito khi còn là Thái tử, bên cạnh Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun vào khoảng những năm 1950 (Nguồn: AFP/Fuji)

Lễ cưới của Nhật hoàng Akihito và Thái tử phi Michiko ở Tokyo ngày 10/4/1959 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito và Chủ tịch Trung Quốc Dương Thượng Côn trong chuyến thăm nước láng giềng của Nhật hoàng năm 1992, một cử chỉ cho thấy Nhật mong muốn hàn gắn vết thương chiến tranh với Trung Quốc (Nguồn: AP)

Nhật hoàng Akihito tuyên thệ trong lễ đăng cơ năm 1990 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng các con cháu tại Hoàng cung hôm 3/12/2018 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Tokyo năm 2014 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm các nạn nhân thảm họa kép tại Miyako, tỉnh Iwate năm 2011 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong lễ cưới năm 1959 (Nguồn: Kyodo)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong một buổi lễ thời gian gần đây (Nguồn: Kyodo)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuoc-doi-qua-anh-cua-nhat-hoang-akihito-truoc-khi-thoai-vi/566692.vnp