Cuộc đời qua ảnh của cố tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Chính trị gia người Ghana có hai nhiệm kỳ làm tổng thư ký ở Liên Hợp Quốc, từ năm 1997 đến 2006, và từng nhận giải Nobel Hòa bình.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan mất sáng nay (18/8) tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ. Ông sinh tháng 4/1938 trong một gia đình khá giả có bố là lãnh đạo địa phương tại Ghana.

Ông Kofi Anna đến thăm Điện Elysee, Paris, Pháp, tháng 12/2017. Ảnh: EPA.

Tốt nghiệp đại học ở Ghana và Mỹ, năm 1962, ông Annan bắt đầu công việc của một nhân viên hành chính văn phòng tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc (UN).

Bức ảnh chân dung cựu tổng thư ký LHQ được chụp tại Pháp năm 2017. Ảnh: AFP.

Năm 1965, ông Annan kết hôn với Titi Alakija, một phụ nữ người Nigeria, và có hai con. Tuy nhiên, hai người ly hôn vào cuối những năm 1970. Ông tái hôn năm 1984 với luật sư người Thụy Điển Nane Lagergren và có một con gái.

Ông Annan và bà Hillary Cliton tại trụ sở của LHQ ở Genava, Thụy Sĩ, năm 2012. Ảnh: Reuters.

Năm 1997, ở tuổi 59, Annan được chọn làm tổng thư ký LHQ.

Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, gặp ông Annan tại thủ đô Damascus, Syria, năm 2012. Ảnh: Reuters.

Năm 2001, Annan và Liên Hợp Quốc được trao giải Nobel Hòa bình. Ông là tổng thư ký LHQ thứ hai được trao tặng giải thưởng này và được ca ngợi là người đã hồi sinh LHQ. Cùng năm đó, ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Ông Annan chứng kiến Tổng thống Kenya, Mwai Kibaki, và lãnh đạo đối lập Raila Odinga ký thỏa thuận gây tranh cãi về chia sẻ quyền lực vào tháng 2/2008. Ảnh: EPA.

Ảnh chân dung của ông Annan năm 2008. Ảnh: The Guardian.

Tổng thống Nelson Mandela khoác vai Kofi Annan ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, năm 2006, năm cuối làm Tổng thư ký LHQ của ông Annan. Ảnh: EPA.

Ông Annan từ chức ở tuổi 70 vào tháng 12/2006. Một năm sau, ông thành lập quỹ Kofi Annan, thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu, an ninh và hòa bình. Ông cũng trở thành thành viên của The Elders, nhóm các lãnh đạo toàn cầu hoạt động vì nhân quyền, và giữ chức chủ tịch của tổ chức này năm 2013.

Ông Annan được vinh danh tại Đại học Georgetown ở Washington, Mỹ, năm 2006. Ảnh: Reuters.

Angelina Jolie và Brad Pitt gặp mặt ông Annan tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2006 tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.

Ông Annan thăm Viana, Angola, năm 2002. Ảnh: AP.

Theo The Guardian

Tùng Anh

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/cuoc-doi-qua-anh-cua-co-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-kofi-annan-3794494.html