Cuộc đổi ngôi ngoạn mục của top 15 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Apple, Google, Amazon từ những thương hiệu không có tên trong top 15 thương hiệu giá trị nhất thế giới những năm 2000 đã vươn lên thành những thương hiệu dẫn đầu vào năm 2018.

Vào đầu những năm 2000 thương hiệu thuốc lá Marlboro vẫn là một trong 15 thương hiệu hàng đầu toàn cầu với giá trị thương hiệu khoảng 22 tỷ USD, trong khi các thương hiệu như Nokia và AT&T cũng chễm chệ có tên trong top 15.

Ngoài Microsoft, các công ty công nghệ thời đó chủ yếu tập trung vào phần cứng và dịch vụ, trong đó, đóng vai trò thống trị phải kể đến hai cái tên HP và IBM.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ, mọi thứ đã thay đổi.

Trong video do TheRankings công bố mới đây, danh sách 15 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu đã có sự thay đổi rõ rệt trong hai thập kỷ qua.

Sự xuất hiện của Google trong top 15 vào năm 2008 đã cho thấy sự lên ngôi của các thương hiệu phát triển dựa trên nền tảng Internet.

Ngay sau đó, các công ty như Apple, Facebook và Amazon đã gia nhập top 15 và nhanh chóng leo lên các vị trí dẫn đầu.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/song/video-cuoc-doi-ngoi-ngoan-muc-cua-top-15-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-gioi-3495263.html