Cuộc đời lận đận của NSND Ngọc Giàu: Hôn nhân 19 năm không tình yêu, con mất vì ung thư máu

Là gương mặt gạo cội của làng cải lương Việt Nam, NSND Ngọc Giàu nhận được sự yêu mến, kính trọng của đông đảo người hâm mộ và nhiều 'đàn em' trong nghề. Tuy nhiên, đằng sau những thăng hoa trên sân khấu, nữ nghệ sĩ lại có đời sống hôn nhân khá lận đận.

NSND Ngọc Giàu sinh năm 1944, tên đầy đủ là Phong Thị Ngọc Giàu. Bà là con gái út trong một gia đình có 7 người tại vùng ven Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM (ảnh: FB nhân vật)

NSND Ngọc Giàu sinh năm 1944, tên đầy đủ là Phong Thị Ngọc Giàu. Bà là con gái út trong một gia đình có 7 người tại vùng ven Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM (ảnh: FB nhân vật)

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, gia đình bà nghèo khó, túng quẫn đến mức phải tìm ngọn, lá cây, ăn lót dạ qua ngày. Cũng vì nghèo mà bà được ba mẹ đặt cho cái tên "Ngọc Giàu" với mong muốn mang lại sự giàu sang, phú quý

Từ nhỏ, bà đã bộc lộ thiên bẩm ca hát. Năm 12 tuổi, bà đã được nhận vào gánh hát Mai Lan Phương - Ngọc Chiểu

Từ đó, NSND Ngọc Giàu bén duyên với nghề. Bà đã trải qua nhiều vai diễn ở các đoàn hát, có được vị trí nhất định trong lòng khán giả miền Nam

Tuy nhiên, phải đến với "Áo tình đắp mộ người yêu" - một tác phẩm được soạn giả Viễn Châu dành riêng cho bà, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ mới lên đến đỉnh cao danh vọng

NSND Ngọc Giàu là ngôi sao cải lương thế hệ vàng. Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, người phụ nữ này ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm

Năm 1960, NSND Ngọc Giàu được trao Giải Thanh Tâm nhờ nhiều vai diễn, như vai đào chính Điêu Thuyền

Năm 1967, bà nhận Giải Thanh Tâm Xuất sắc qua vai người đàn bà điên trong vở "Vườn hạnh sau chùa"

NSND Ngọc Giàu là một trong ba nữ nghệ sĩ hiếm hoi đoạt được giải Thanh Tâm Xuất Sắc với cố NSƯT Thanh Nga (1966) và NSND Bạch Tuyết (1965)

Sau này, NSND Ngọc Giàu lấn sân sang cả hài kịch, sân khấu và được gọi luôn là danh hài

Trong suốt hàng chục năm làm nghệ thuật, NSND Ngọc Giàu được mời diễn rất nhiều chương trình, trở thành cái tên ăn khách, đắt show hàng đầu làng giải trí

Với tính cách thân thiện, hòa đồng và nhiệt tình, NSND Ngọc Giàu được nhiều thế hệ ngôi sao trong showbiz Việt kính nể

Đáng chú ý nhất phải kể đến nghệ sĩ Hoài Linh. Nam danh hài gọi NSND Ngọc Giàu là “má”, xem như người thân ruột thịt. Thậm chí, NSND Ngọc Giàu còn từng làm chủ hôn cho Hoài Linh. Ngược lại, Hoài Linh cũng từng phá lệ để giúp đỡ “má” trong liveshow “Duyên lắm người ơi” (2015) của bà

Không chỉ Hoài Linh, một nghệ sĩ đình đám khác cũng rất trân quý NSND Ngọc Giàu chính là Trấn Thành. Anh coi bà như người mẹ thứ hai của mình

Nam MC luôn tạo mọi điều kiện để NSND Ngọc Giàu góp mặt trong những dự án của mình. Ngay cả khi đi lưu diễn, du lịch cũng không quên mời bà đi cùng. Tình cảm của Trấn Thành và NSND Ngọc Giàu khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ

Sự nghiệp thăng hoa, nhưng đường tình duyên của NSND Ngọc Giàu lại khá lận đận

Vì chữ hiếu với gia đình, năm 17 tuổi, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, bà đã chấp nhận làm vợ người đàn ông hơn mình 32 tuổi. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng rồi định ngày cưới luôn chứ tôi có biết yêu là gì đâu". Đám cưới kéo dài 3 ngày, chồng là người đã có ơn giúp đỡ gia đình bà

Cuộc hôn nhân sắp đặt ấy kéo dài 19 năm. Bà và người chồng ấy có với nhau một người con đặt tên Ngọc Hân

Nếu nghệ sĩ Ngọc Giàu nắm giữ hào quang thì con gái lại bị tước đi mạng sống bởi bệnh ung thư máu. Lúc đó Hân đang đi thi lớp 7 thì xỉu. Bác sĩ nói bị ung thư máu, một tuần sau là Ngọc Hân đã qua đời

Kể từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc Giàu đau đớn khôn nguôi, thường bỏ hát và đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ nghệ sĩ vẫn được nhiều người đàn ông săn đón, theo đuổi

Năm 1980, nghệ sĩ Ngọc Giàu chính thức lên xe hoa lần hai

NSND Ngọc Giàu và chồng gặp nhau khi nữ nghệ sĩ đi thăm mộ con. Chồng bà là người Bắc, kém bà nhiều tuổi

Đã có lúc, cuộc hôn nhân của NSND Ngọc Giàu phải dừng lại vì những hiểu lầm nho nhỏ. Nhưng sau cùng, cả hai vẫn có thể cùng chung sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau dù có những tính cách trái ngược

Sau nhiều năm chung sống, cả hai có với nhau một người con gái. Hiện, con của nữ nghệ sĩ đã định cư ở Mỹ, còn bà cùng chồng vẫn sống tại TP. HCM. Ở tuổi U80, NSND Ngọc Giàu thường được chồng đưa rước mỗi lần đi sự kiện, đóng phim...

Ở tuổi 76, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ chạy show. Người hâm mộ hi vọng NSND Ngọc Giàu luôn dồi dào sức khỏe để có thể cống hiến cho nền nghệ thuật Việt Nam (ảnh: FB nhân vật)

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-cuoc-doi-lan-dan-cua-nsnd-ngoc-giau-hon-nhan-19-nam-khong-tinh-yeu-con-mat-vi-ung-thu-mau-post442994.antd