Cuộc đời khác biệt của các mỹ nam nổi tiếng một thời Hàn Quốc

Jang Dong Gun, Song Seung Hun, Won Bin từng là những cái tên hàng đầu trong làng điện ảnh xứ Hàn. Sau 20 năm, cuộc đời và sự nghiệp của các tài tử đều có nhiều thay đổi.

Jang Dong Gun: Nam tài tử đình đám gia nhập làng giải trí trong một cuộc thi tài năng vào năm 1992 và chính thức ra mắt trong bộ phim Repechage (1997) cùng Kim Hee Sun. Năm 2000 đánh dấu sự thành công của anh với bộ phim Tình Yêu Trong Sáng. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Yoon Hyung Chul – một giám đốc hào hoa, phong độ. Bộ phim giúp anh mang về giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards.

 Ngoại hình xuất chúng, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc là những nhân tố làm nên sức ảnh hưởng sâu rộng cho nam tài tử suốt nhiều năm qua. Tuy vậy, bê bối gây chấn động về việc tìm gặp gái bán dâm đã khiến hình tượng “ông chồng quốc dân” của Jang Dong Gun dần sụp đổ trong mắt người hâm mộ châu Á.

Ngoại hình xuất chúng, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc là những nhân tố làm nên sức ảnh hưởng sâu rộng cho nam tài tử suốt nhiều năm qua. Tuy vậy, bê bối gây chấn động về việc tìm gặp gái bán dâm đã khiến hình tượng “ông chồng quốc dân” của Jang Dong Gun dần sụp đổ trong mắt người hâm mộ châu Á.

Song Seung Hun: Sở hữu thân hình cao to, gương mặt điển trai, nam tính, anh được một công ty người mẫu phát hiện và bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu. Từ sàn diễn thời trang, hình ảnh của Seung Hun bắt đầu xuất hiện trên báo chí và sóng truyền hình. Tác phẩm đầu tay của anh mang tênCánh hoa tình yêu (1999), bên cạnh Kim Hee Sun. Đến năm 2000, tên tuổi của Song Seung Hun trở nên nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều nước châu Á khác khi anh tham gia vào bộ phim truyền hình ăn khách Trái tim mùa thu.

Thành công trên cả màn ảnh lẫn đời thực, Seung Hun trở thành hình mẫu lý tưởng được phái nữ theo đuổi và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở tuổi 44, nam tài tử vẫn lẻ bóng một mình và dành hết thời gian cho việc phát triển sự nghiệp. Hiện tại, nam tài tử vẫn tham gia đóng phim đều đặn. Mới đây, công ty của Seung Hun cho biết anh sẽ tham gia vai chính trong Shall we eat dinner together của đài MBC, lên sóng vào tháng 5.

Won Bin: Nam diễn viên sinh năm 1977 được mệnh danh là "tài tử vạn người mê" với sức ảnh hưởng chưa bao giờ giảm sút. Vẻ ngoài điển trai, lãng tử giúp Won Bin nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm mến mộ của khán giả. Năm 2000 đánh dấu sự nghiệp diễn xuất phát triển, bước lên hàng ngũ ngôi sao hạng A của làng điện ảnh xứ kim chi khi ghi dấu ấn đậm nét trong siêu phẩm Trái tim mùa thu.

Ở tuổi 43, tuy đã ngừng đóng phim từ năm 2010 sau tác phẩm điện ảnh Người đàn ông bí ẩn, sức hút từ cái tên Won Bin vẫn chưa khi nào hạ nhiệt. Nam tài tử vẫn đắt show quảng cáo và thường xuyên trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Hiện, sao nam đã có một gia đình hạnh phúc cùng nữ diễn viên Lee Na Young và một con trai. Vợ chồng anh trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều cặp đôi trẻ nhờ sự giàu có và hạnh phúc.

So Ji Sub: Với chiều cao 1,82 m cùng vóc dáng vạm vỡ và khuôn mặt nam tính, nam tài tử sinh năm 1977 gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Sau đó, vẻ ngoài nổi bật của anh bắt đầu được khán giả và các đạo diễn chú ý. Năm 2000 đánh dấu sự xuất hiện phổ biến của anh trên màn ảnh nhỏ khi tích cực tham gia vào hàng loạt bộ phim như Have you said I love you?, Because of you, Cheers for women, Miss Hiphop & Mister Rock, Wanglung's land...

Ở tuổi 43, So Ji Sub vẫn thu hút phái nữ bởi vẻ nam tính, bụi bặm. Dù không tham gia diễn xuất thường xuyên, sao nam vẫn là gương mặt đắt show quảng cáo bậc nhất Kbiz. Anh liên tục được bình chọn là ông chú được phái nữ yêu mến nhất. Sau khi công khai hẹn hò MC Jo Eun Jung, nam tài tử cũng ít xuất hiện trên truyền hình. Chuyện tình của cặp đôi hiện cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng.

Jang Hyuk: Sao nam sinh năm 1976 được biết đến là một diễn viên kiêm rapper nổi tiếng tại xứ Hàn. Năm 2000, anh ra mắt với vai trò rapper với nghệ danh TJ. Cũng trong năm đó, Jang Hyuk lột xác với vai cổ trang trong Wang Rung'sLand qua hình ảnh mái tóc dài, cơ bắp 6 múi và vóc dáng chuẩn mẫu. Cũng từ đây, anh gắn với hình tượng nam thần màn ảnh nhỏ.

Jang Hyuk năm nay 40 tuổi vẫn rất trẻ trung, phong độ. Hiện, nam tài tử đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ từng là huấn luyện viên Pilates và 3 đứa con – 2 trai và một gái. Tuy vậy, anh vẫn miệt mài tham gia diễn xuất. Năm 2020, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Tell Me What You Saw của đài OCN vừa lên sóng hồi đầu tháng 2.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-doi-khac-biet-cua-cac-my-nam-noi-tieng-mot-thoi-han-quoc-post1047941.html