Cuộc đời khác biệt của 4 'nữ thần thanh xuân Trung Quốc'

Trịnh Sảng, Trần Nghiên Hy, Ngô Thiến, Thẩm Nguyệt đều nổi danh từ phim học đường. Nếu Ngô Thiến vẫn duy trì phong độ thì ba cái tên còn lại đã giảm sức hút.

Thể loại phim thanh xuân vườn trường là nơi tạo dựng tên tuổi cho nhiều ngôi sao, đồng thời, cho ra đời nhiều “nữ thần thanh xuân” như Trịnh Sảng, Trần Nghiên Hy, Ngô Thiến, Thẩm Nguyệt.

Ngô Thiến đang tận dụng tốt bệ phóng trên để tiến xa hơn trên con đường diễn xuất. Trong khi đó, Trịnh Sảng dần đánh mất thiện cảm của công chúng, Trần Nghiên Hy im ắng, còn Thẩm Nguyệt mãi không tiến bộ.

Trịnh Sảng và đời tư đầy bê bối

Nhờ vai diễn Sở Vũ Tiêm trong Cùng ngắm mưa sao băng vào năm 2009, Trịnh Sảng được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, có lượng fan hâm mộ đông đảo. Kể từ đó, người đẹp thường gắn mình với các vai diễn trong sáng, thanh thuần.

 Trịnh Sảng được chú ý chủ yếu vì đời tư lắm scandal của cô, thay vì có tác phẩm nổi bật.

Trịnh Sảng được chú ý chủ yếu vì đời tư lắm scandal của cô, thay vì có tác phẩm nổi bật.

Thế nhưng, thời gian trôi đi, thứ giúp Trịnh Sảng gây chú ý không phải là kỹ năng diễn xuất mà là lùm xùm đời tư. Scandal tình ái với Trương Hàn, Hồ Ngạn Bân, Trương Hằng… cùng những nghi vấn “đá xéo” người cũ hậu chia tay khiến hình ảnh mỹ nhân 9X trở nên kém đẹp trong mắt công chúng.

Trịnh Sảng còn bị đánh giá là EQ thấp, gần 30 tuổi mà vẫn chưa trưởng thành. Nữ diễn viên có không ít lần chửi tục trên mạng xã hội, hút thuốc, khóc giữa đường, phát ngôn bất lịch sự, hành xử cảm tính…

Mải mê chìm ngập trong chuyện yêu đương, cô xao nhãng sự nghiệp và quên cải thiện kỹ năng diễn xuất. Trong vài năm trở lại đây, loạt phim do Trịnh Sảng đóng chính thường không có thành tích tốt. Cách chọn vai và biểu cảm trên màn ảnh của người đẹp bị đánh giá là một màu, nghèo nàn.

Diễn xuất của Trịnh Sảng bao năm qua vẫn giậm chân tại chỗ.

Điều duy nhất vớt vát lại cảm tình của người hâm mộ đối với Trịnh Sảng là nhan sắc của cô đã thăng hạng sau nhiều năm bị chê quá gầy gò, thiếu sức sống. Ngôi sao 29 tuổi đôi lúc được khen ngợi bởi gu thời trang và lối trang điểm giản dị, không cầu kỳ mà vẫn nổi bật.

Trần Nghiên Hy im hơi lặng tiếng sau loạt phim “xịt”

Thời gian gần đây, Trần Nghiên Hy liên tục bị cuốn vào thị phi không đáng có. Ngày 28/6 vừa qua, biên kịch tai tiếng Vu Chính nhắc tới bà xã Trần Hiểu trong lời chia sẻ về vai diễn Tiểu Long Nữ. Trong đó, vị biên kịch này bị cho là có ý hạ bệ Trần Nghiên Hy và tung hô Angelababy.

Bài viết của Vu Chính khiến Trần Nghiên Hy một lần nữa hứng chịu nhiều bình luận chê bai tạo hình Tiểu Long Nữ của cô cách đây 6 năm. Khi đó, nữ diễn viên bị gọi bằng biệt danh như "Cô Cô đùi gà", "Tiểu Long Bao", "Tiểu Long Nữ béo nhất màn ảnh"….

Trần Nghiên Hy liên tục bị kéo vào những thị phi không đáng có.

Trước ồn ào đó, vào cuối năm 2019, Trần Nghiên Hy còn xuất hiện trên mặt báo vì nghi vấn ly hôn Trần Hiểu. Song, những lùm xùm này không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống bình yên của mỹ nhân 37 tuổi. Nữ thần thanh xuân một thời giờ tập trung làm mẹ bỉm sữa, chăm sóc gia đình.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - bộ phim học đường đặc sắc của điện ảnh Trung Quốc năm 2011 - là bệ phóng nâng tầm tên tuổi cho Trần Nghiên Hy. Cô vào vai nữ sinh xinh đẹp, thông minh Thẩm Giai Nghi. Sau bộ phim này, nữ diễn viên được ca tụng là “tình đầu”, “nữ thần học đường”…

"Nữ thần học đường" một thời giờ đã là bà mẹ bỉm sữa, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, Trần Nghiên Hy lại không gặp may với các dự án sau này. Từ Thần điêu đại hiệp, Tần thời minh nguyệt, Bắc Thượng Quảng vẫn tin vào tình yêu, Ông ngoại tuổi 38..., cô đều bị chê diễn xuất thiếu bứt phá. Nhắc tới Trần Nghiên Hy, đông đảo khán giả nghĩ ngay tới hình ảnh “Cô Cô đùi gà” thay vì cái danh “nữ thần học đường” thuở trước.

Ngô Thiến và tiềm năng tỏa sáng

Ngô Thiến được khán giả biết đến rộng rãi khi cô vào vai Triệu Mặc Sênh lúc trẻ trong phim Bên nhau trọn đời năm 2015. Thành công của tác phẩm ngôn tình này đã mở ra nhiều cơ hội diễn xuất, tham gia dự án lớn cho ngôi sao 9X.

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt khả ái, lanh lợi, Ngô Thiến tỏ ra phù hợp với dòng phim học đường. Cô được cộng đồng mạng Trung Quốc tôn là “nữ thần thanh xuân thế hệ mới", truyền thông Hong Kong gọi là “một trong tứ tiểu hoa đán nổi bật nhờ thực lực bản thân".

Ngô Thiến được yêu mến bởi vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo và khả năng diễn xuất ổn định.

Sau Bên nhau trọn đời, Ngô Thiến liên tiếp nhận vai chính và thứ chính trong các bộ phim ăn khách như Bạn trai vi diệu của tôi, Trạch thiên kýNăm ngoái, cô "bỏ túi" thêm một tác phẩm gây sốt là Anh chỉ thích em. Đóng cặp cùng Trương Vũ Kiếm, mỹ nhân 28 tuổi chinh phục người xem bằng vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng cùng lối nhập vai tự nhiên, biểu cảm linh hoạt.

Đầu năm nay, Ngô Thiến tái xuất màn ảnh nhỏ cùng bộ phim tình cảm nhẹ nhàng Lê hấp đường phèn. Nữ diễn viên tiếp tục phát huy sở trường, chọn kiểu vai ngọt ngào, nhí nhảnh, đáng yêu. Với lợi thế nhan sắc, kỹ năng diễn ổn định cùng những thành tựu đã đạt được, Ngô Thiến có tiềm năng tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

Thẩm Nguyệt chật vật tìm kiếm thành tựu

Sau thành công của vai diễn Trần Tiểu Hi trong webdrama Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta, Thẩm Nguyệt được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân thế hệ mới”. Giữa một “rừng” mỹ nhân sở hữu đường cong nóng bỏng, vóc dáng cao ráo, Thẩm Nguyệt gây ấn tượng bằng vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài dễ thương, phù hợp với tinh thần của những bộ phim học đường, thanh xuân.

Cũng nhờ sức hút của Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta, cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song, trên thực tế, diễn xuất của nữ diễn viên chưa thể theo kịp danh tiếng ấy.

Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Nguyệt chưa có sự tiến bộ.

Thành danh được ba năm, sự nghiệp của Thẩm Nguyệt không có thêm dấu mốc đáng nhớ nào. Được giao vai chính trong những dự án như Tân vườn sao băng (2018), Thất nguyệt và An sinh (2019), ngôi sao sinh năm 1997 bị chỉ trích vì diễn thiếu chiều sâu, chưa đủ tầm cân cả bộ phim.

Ngoài đóng phim, Thẩm Nguyệt còn lấn sân sang mảng thời trang. Tuy nhiên, mỹ nhân 9X gặp hạn chế về chiều cao, chưa định hình được phong cách riêng, lại thiếu thần thái và độ “chín” cần thiết. Do đó, dù có không ít lần xuất hiện trên các tạp chí lẫn sự kiện lớn nhỏ, Thẩm Nguyệt vẫn bị đánh giá cái tên mờ nhạt đối với sân chơi thời trang.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-doi-khac-biet-cua-4-nu-than-thanh-xuan-trung-quoc-post1101122.html