Cuộc đời Hoàng tử Hà Lan từ bỏ quyền kế vị vì tình yêu

Năm 2004, Hoàng tử Friso của Hà Lan đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để kết hôn với nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit.

Năm 2004, Hoàng tử Hà Lan Friso quyết định từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng và nhiều đặc quyền khác để cưới nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit. Câu chuyện tình yêu của họ từng tốn không ít giấy mực của báo giới và là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Getty.

Năm 2004, Hoàng tử Hà Lan Friso quyết định từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng và nhiều đặc quyền khác để cưới nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit. Câu chuyện tình yêu của họ từng tốn không ít giấy mực của báo giới và là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Getty.

Hoàng tử Hà Lan Johan Friso sinh ngày 25/9/1968 tại Utrecht. Ông là con trai thứ hai của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix. Ảnh: Getty.

Từ năm 1986 đến 1988, ông học ngành Kỹ sư cơ khí tại Đại học California ở Berkeley (Mỹ). Từ năm 1988 đến 1994, ông học tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) và lấy bằng Kỹ sư hàng không. Ngoài ra, Hoàng tử Friso còn có bằng Kinh tế của trường Đại học Erasmus (Hà Lan). Ảnh: EPA.

Từ năm 1995 đến 1996, Hoàng tử Friso làm việc tại Công ty tư vấn quản lý quốc tế McKinsey, chi nhánh tại Amsterdam. Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại INSEAD, ông là Phó Chủ tịch tại Ngân hàng quốc tế Goldman Sachs ở London (Anh) từ năm 1998 đến 2003. Ảnh: CNN.

Từ tháng 10/2006, Hoàng tử Friso là Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn và đầu tư Wolfensohn & Company. Ảnh: TS.

Hoàng tử Friso là đồng sáng lập của Trung tâm MRI tại Amsterdam và cũng là cổ đông sáng lập của Wizzair, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ở Đông Âu. Ông là Chủ tịch danh dự của Quỹ Văn hóa và Phát triển Hoàng tử Claus. Ảnh: Getty.

Được biết, Hoàng tử Friso và bà Smit gặp nhau trong một buổi chiêu đãi từ thiện của Open Society Institute - một tổ chức xã hội do nhà tỷ phú George Soros thành lập vào năm 1994. Ảnh: Getty.

Vào 10h sáng ngày 24/4/2004, Hoàng tử Johan Friso cầm bút ký vào bảng chứng nhận kết hôn cùng người yêu của ông là Mabel Wisse Smit tại Tòa thị chính của thành phố nhỏ Deft, trước sự chứng kiến của mẹ - Nữ hoàng Beatrix, anh trai - Thái tử Hà Lan Willem Alexander, Thủ tướng Jan Peter Balkenende và cả nhà tỷ phú người Mỹ George Soros. Ảnh: Getty.

Với quyết định trên, Hoàng tử Friso của Hà Lan trở thành một trong những nhân vật hiếm hoi từ bỏ quyền kế vị vì tình yêu. Ảnh: EPA.

Sau khi kết hôn, Hoàng tử Friso và vợ sinh sống ở London, Anh. Hai người con của họ lần lượt chào đời vào năm 2005 và 2006. Ảnh: Getty.

Cuộc sống của gia đình Hoàng tử Friso êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, vụ tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng tại Lech (Áo) vào tháng 2/2012 đã khiến Hoàng tử Friso rơi vào tình trạng nguy kịch. Ảnh chụp gia đình Hoàng tử Friso hồi năm 2011. Ảnh: Getty.

Ngày 12/8/2013, sau một năm rưỡi hôn mê vì vụ tai nạn, Hoàng tử Friso qua đời ở tuổi 45 tại Lâu đài Huis ten Bosch, Hà Lan. Ảnh: NYDN.

Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Anh Harry và cô dâu Meghan Markle hồi năm 2018 (Nguồn video: BBC)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/cuoc-doi-hoang-tu-ha-lan-tu-bo-quyen-ke-vi-vi-tinh-yeu-1495585.html