Cuộc đời gắn với bạo hành, tái hôn của sao nữ 6 đời chồng

Cuộc đời đầy biến động của nữ MC triệu đô xứ Đài từng trải qua 6 đời chồng và kết thúc nơi cửa Phật.

6 cuộc hôn nhân và những vụ bạo hành gia đình

Hứa Thuần Mỹ được biết đến là người phụ nữ nhiều đời chồng nhất làng giải trí xứ Đài. Nữ MC sinh năm 1957 từng trải qua 6 đời chồng với nhiều thị phi. Ngoài ra cô còn được truyền thông Đài Loan mệnh danh là “bà vợ tỉ phú”, gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thảm đỏ.

Hình ảnh hện tại và lúc thanh xuân của quý bà họ Hứa

Người chồng đầu của Hứa là đại gia Lý Văn Thanh, kết hôn năm 19 tuổi sau khi cô bị người đàn ông này bạo hành và ép làm vợ.

Năm 25 tuổi cô tái giá với doanh nhân Trịnh Kỳ Tùng, đáng tiếc chồng sớm qua đời và để lại cho cô gia sản hàng trăm tỷ đồng. Đây cũng là cuộc hôn nhân cho Hứa Thuần Mỹ cảm giác được sống một cuộc sống hôn nhân thật sự.

Năm 2002 Thuần Mỹ tái hôn với doanh nhân Huỳnh Hải Minh, tuy nhiên cô bị chồng bắt quả tang khi đang mây mưa với tình nhân Lâm Tông Nhất. Ra tòa, cô được nhận một biệt thự của hai vợ chồng. Lại có nguồn tin cho rằng Huỳnh ngoại tình với một mẫu nữ khiến hai người chính thức ly hôn.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi và bị chồng trẻ bạo hành

Vừa ly hôn chồng cũ, Hứa Thuần Mỹ nhanh chóng kết hôn với mẫu nam điển trai Khâu Phẩm Duệ kém cô 25 tuổi. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng những vụ hành hung của chồng trẻ khiến khuôn mặt của Hứa biến dạng do không chịu trả số tiền nợ cho chồng cũ.

Khi được cảnh sát hỏi, Thuần Mỹ khai Khâu Phẩm Duệ đánh bạc thua và bắt cô phải trả nhưng Thuần Mỹ nhất quyết không nghe và bị chồng bạo hành. “Hắn nói cần 1 triệu Đài tệ, nửa đêm tôi biết lấy đâu ra ngần ấy tiền, thế là hắn túm lấy tôi mà đánh liên tiếp vào mặt”, Thuần Mỹ vừa khóc vừa kể với cảnh sát điều tra.

Sau khi đánh vợ trọng thương, Khâu Phẩm Duệ đã chạy trốn và mang theo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền của Thuần Mỹ. Sau sự kiện bị chồng trẻ đánh, Hứa Thuần Mỹ uất sức định nhảy lầu tự tử.

Vừa ra viện không lâu sau Hứa Thuần Mỹ một lần nữa vướng tình ái với chính trợ lý của mình là Giang Thanh Toàn và kết hôn với anh này trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hứa còn tặng tiền mặt 1 triệu Đài tệ (745 triệu đồng) và ký thỏa thuận mỗi tháng chi trả sinh hoạt phí 50.000 Đài tệ (37 triệu đồng) cho ông xã. Tuy vậy cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi sau 18 ngày đám cưới.

Năm 2007 Hứa kết hôn với bạn trai kém 23 tuổi là Lâm Tông và tặng 23 triệu Đài tệ (17 tỷ đồng) tiền mặt cùng sinh hoạt phí 200.000 Đài tệ/tháng (149 triệu đồng) cho chồng trẻ. Đáng tiếc năm 2008 cả hai ký vào đơn ly dị vì lý do Lâm Tông kinh doanh trốn thuế và tiêu tôn 200 triệu Đài tệ (149 tỷ đồng) của vợ.

Quy y cửa Phật.

Trải qua 6 cuộc hôn nhân, Hứa Thuần Mỹ thề độc: "Nếu tiếp tục quen bạn trai nữa sẽ không được chết hẳn hoi". Hơn nữa, Hứa Thuần Mỹ hiện đã quy y cửa phật, không màng thế sự. Truyền thông Đài Loan đưa tin số tài sản của Hứa hiện lên đến 7 tỉ Đài tệ (5,2 nghìn tỷ đồng).

Gia nhập showbiz khiến công chúng phẫn nộ

Kể từ năm 2000 - 2003, Hứa Thuần Mỹ liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và gây chú ý cũng như tranh cãi rộng rãi trong giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Lên sóng cùng chồng trẻ.

Thời gian này các show truyền hình của các MC nổi tiếng như Ngô Tông Hiến, hai chị em nhà Từ Hy Viên (Đại S) và Từ Hy Đệ (Tiểu S)… luôn “câu view” người xem bằng các nhân vật có ngoại hình cực kỳ xấu xí, tính tình dở hơi, ngốc ngếch hoặc hài hước.

Hứa Thuần Mỹ cũng là một nhân vật như thế được nữ MC tên tuổi Tiết Giai Lợi tìm thấy và đưa lên sóng truyền hình và được đặc cách trở thành một MC dẫn chương trình.

Từ đây sự xuất hiện của một nữ MC ngoại hình xấu xí và không nói lưu loát tiếng Đài Loan như Hứa Thần Mỹ đã gây phẫn nộ trong công chúng xứ Đài. Bản thân Hứa cũng trở thành một hiện tượng, bị đánh giá là “vi phạm ngành truyền thông cũng như chà đạp lên sự tôn nghiêm của những người trong nghề”.

Ngoài ra giám đốc Quỹ phát thanh truyền hình Đài Loan là Lâm Dục Hủy thẳng thắn cho rằng, trào lưu Hứa Thuần Mỹ là minh chứng cho thấy sự đi xuống nghiêm trọng của ngành truyền thông báo chí.

Thậm chí MC Ngô Tông Hiến còn chỉ trích Hứa Thuần Mỹ là người có vấn đề về thần kinh. Một bác sĩ khoa thần kinh từng nhiều năm điều trị cho Hứa cũng khẳng định cô mất ngủ nhiều năm nên ảnh hưởng đến thần kinh, tư duy và hành vi nhiều lúc vượt quá giới hạn.

Vị bác sĩ này cũng cho biết bệnh tình của Hứa đều được gia đình cô biết rõ. Ông đưa ra cảnh báo với các chương trình truyền hình chớ nên lợi dụng Hứa Thuần Mỹ để làm trò hút khán giả.

Cô còn bị nghi mắc bệnh thần kinh.

Thế nhưng phía MC Trương Phi phản pháo và cho rằng, Hứa là người có đầu óc kinh doanh hơn người, sở hữu gần 20 sổ đỏ và là người thuộc giới thượng lưu trong xã hội và bị người đời hiềm tị, ghen ghét.

Hứa Thuần Mỹ vốn xuất thân trong gia đình nghèo khó ở Đài Bắc (Đài Loan) có 5 anh chị em. Cuộc sống vất vả khiến Hứa phải tự lập sớm với công việc lắp ráp đồ gia dụng tại một công xưởng nhận trẻ em làm việc, sau đó làm phục vụ quán cơm trước khi may mắn đổi đời.

Thái Du (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/cuoc-doi-gan-voi-bao-hanh-tai-hon-cua-sao-nu-6-doi-chong-814152.html