Cuộc đời đầy bi thảm của vị hoàng hậu Trung Hoa duy nhất khi qua đời vẫn là trinh nữ

Nhiều người nghĩ rằng khi được làm vợ hoàng đế, các hoàng hậu, phi tần, mỹ nữ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, lịch sử chứng minh rằng điều này không hoàng toàn đúng.

- Video: Cuộc đời đầy bi thảm của vị hoàng hậu duy nhất qua đời vẫn là trinh nữ. Nguồn: Lịch Sử Trung Quốc.

Hiếu Huệ Chương hoàng hậu là hoàng hậu thứ hai của Thanh Thế Tổ Thuận Trị hoàng đế và là đích mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hi đế. Kế vị hoàng hậu năm 14 tuổi, bà chứng kiến sự sủng ái của phu quân đối với sủng phi Đổng Ngạc thị, người trở thành hoàng quý phi đầu tiên của nhà Thanh. Bà không được chồng sủng ái và sống cuộc đời cô quạnh cho tới lúc chết ở tuổi 36. Điều đáng nói, đến khi chết bà vẫn là trinh nữ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuoc-doi-day-bi-tham-cua-vi-hoang-hau-trung-hoa-duy-nhat-khi-qua-doi-van-la-trinh-nu/20210108095300864