Cuộc đối đầu 'được ăn cả ngã về không' giữa S-400 và F-35B tại Syria

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cùng tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II là những vũ khí của Nga và Mỹ thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trong suốt thời gian qua.

Hiện nay tàu đổ bộ tấn công USS Essex (LHD-2) lớp Wasp của Thủy quân lục chiến Mỹ chở theo tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B Lightning II đã chuẩn bị tiến vào biển Địa Trung Hải, áp sát bờ biển Syria.

Sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên chiếc chiến đấu cơ gây ồn ào nhất thời gian qua được sử dụng cho một hoạt động thực chiến, bởi vì tính đến lúc này F-35B vẫn bị xem là phiên bản nhiều lỗi nhất.

Để máy bay có thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ tấn công, các kỹ sư hàng không Mỹ đã phải hy sinh rất nhiều tính năng tác chiến cũng như viết thêm nhiều dòng lệnh cực kỳ phức tạp.

Điều này khiến cho phiên bản F-35B bị nhận xét là kém tin cậy hơn nhiều so với F-35A hay F-35C, thậm chí đã có tiếng nói yêu cầu hủy bỏ phiên bản này để quay lại sử dụng AV-8B Harrier.

Nhưng bất chấp những rào cản, F-35B Lightning II vẫn lặng lẽ tiến bước và dần hoàn thiện mình, tính đến thời điểm hiện tại Quân đội Mỹ đã tự tin cho rằng nó đủ khả năng mang ra tác chiến.

Sự có mặt của F-35B khiến giờ đây Hải quân Mỹ không phải huy động các tàu sân bay to lớn và cồng kềnh nữa mà chỉ cần tàu đổ bộ tấn công của Thủy quân lục chiến là đủ để kiểm soát bầu trời và tấn công tầm xa.

Nhưng nếu trong những ngày tới đây Mỹ quyết định sử dụng F-35B cho chiến dịch tấn công Idlib thì rõ ràng sẽ là một canh bạc nguy hiểm của họ, sẽ mở ra triển vọng tươi sáng rực rỡ hoặc đóng sập cánh cửa tương lai.

Màn trình diễn của tiêm kích tàng hình F-35B chắc chắn sẽ được nhiều cường quốc quân sự trên thế giới theo dõi sát sao, bao gồm cả những người có ý định mua lẫn đối thủ tiềm tàng của nó.

Ở chiều ngược lại với tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga, diễn biến quanh nó khác biệt F-35B "một trời một vực".

Trong khi F-35B liên tục phải nhận về những chê bai thì S-400 luôn được ca tụng lên tận mây xanh, thậm chí nó còn được xem là khiến cho mọi tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đều phải thúc thủ.

Nhưng màn trình diễn của S-400 Triumf từ khi được triển khai tại Syria từ năm 2015 đến nay có thể coi là thất vọng, khi chưa có một quả đạn tên lửa nào được phóng đi đánh chặn mục tiêu xâm nhập căn cứ không quân Nga.

Hơn thế nữa, hệ thống radar cảnh báo sớm của S-400 còn bị phàn nàn là kém hiệu quả trong việc phát hiện mục tiêu bay thấp, không thể giúp lực lượng phòng không Syria nhận biết từ xa hướng tiếp cận của Tomahawk để đưa ra biện pháp đối phó hiệu quả.

Nếu như những phiên bản F-35 ngày càng thành công trong thực chiến, điển hình là F-35I Adir của Không quân Israel thì trái lại sự nghi ngờ ngày càng gia tăng xung quanh S-400 Triumf.

Trước tình hình trên, Nga rất cần có một hành động để chứng minh tính hiệu quả của vũ khí do mình sản xuất, cuộc đối đầu với F-35B sắp tới đây sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn.

Không cần phóng đạn bắn rơi, chỉ cần radar của S-400 phát hiện và theo dõi đường bay của F-35B là đủ để lấy lại uy danh cho nó, nhưng trong chiều ngược lại, nếu không nhận biết được F-35B thì mọi danh tiếng sẽ thực sự tiêu tan.

Cuộc đối đầu theo kiểu "được ăn cả ngã về không" giữa tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B Lightning II với tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf là kịch bản đang rất được chờ đón trong thời gian tới.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-cuoc-doi-dau-duoc-an-ca-nga-ve-khong-giua-s400-va-f35b-tai-syria/781845.antd