Cuộc đối đáp này lửa giữa VKS với luật sư không thể cứu vãn cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa thoát án tử

Luật sư cho rằng, Trang thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đã khắc phục một phần hậu quả nên cần được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú xã Quý Vũ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vừa phải trả giá bằng bản án tử hình cho hành vi bơm chất độc Xyanua vào trà sữa để đầu độc chị họ nhưng làm người khác chết oan ức.

Trong phần tranh luận tại phiên sơ thẩm sáng sớm 17/7, luật sư bào chữa cho Lại Thị Kiều Trang nhận định, sau khi án mạng xảy ra, cô gái trẻ đã khai báo thành khẩn, nhận toàn bộ trách nhiệm của mình, đồng thời cũng nhận trách nhiệm với những người thân và con nhỏ của bị hại.

Luật sư cho rằng, đến thời điểm hiện tại bị cáo đã bày tỏ thái đội ăn năn hối cải, đã nhận thấy nguy cơ và khắc phục được một phần hậu họa mình gây ra. Đây là những tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị HĐXX khi lượng hình sẽ xem xét cho Trang được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận một bản án nhẹ hơn mà không phải tử hình.

Cũng trong phần bào chữa, luật sư nêu quan điểm, bản thân chị Y. (chị họ Trang) và chị Lý (điều dưỡng nhận giúp túi quà bên trong chứa trà sữa độc) cũng có phần trách nhiệm khi không thực hiện đúng trong việc nhận quà.

Sau ý kiến của luật sư, HĐXX hỏi bị cáo Lại Thị Kiều Trang có bổ sung ý kiến gì thêm không? Trang trả lời rất ngắn gọn "bị cáo không!", rồi cúi gằm mặt xuống.

Người thân bị hại.

Người thân bị hại.

Đối đáp lại ý kiến của luật sư, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình nói, luật sư bào chữa cho bị cáo đang cố gắng lái sang việc nhận đồ để quy trách nhiệm cho chị Y. và chị Lý.

Theo đại diện VKS, trong việc nhận đồ này không thuộc nghĩa vụ phải trình báo cơ quan nhà nước, luật sư đã cố điều chỉnh sai nhằm làm giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo. "Cái hướng như vậy của luật sư là không phù hợp với luật, đề nghị HĐXX xem xét làm đúng theo quy định", đại diện VKS nói.

Người giữ quyền công tố cũng cho rằng, những ý kiến của luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt, hưởng sự khoan hồng là có căn cứ. Tuy nhiên trong vụ án này, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, có sự toan tính. Hơn nữa dư luận xã hội đang bức xúc, còn đại diện người thân bị hại phải chịu rất nhiều nỗi đau, vì vậy, HĐXX cần phải xem xét.

Được nói lời sau cùng, Lại Thị Kiều Trang bày tỏ sự ăn năn, hối hận mong muốn được gia đình nhà bị hại, nhà chị họ tha thứ. "Bị cáo ít hiểu biết pháp luật nên đã gây ra như vậy, bị cáo mong được tha thứ, được HĐXX xem xét cho hưởng sự khoan hồng, được làm lại cuộc đời mình và có chút ít trách nhiệm với những người thân của bị hại", Trang nói.

Sau khi nghị án khoảng 30 phút, HĐXX quyết định tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang bản án tử hình, bị cáo buộc phải bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định của luật, cấp dưỡng cho ba đứa con nhỏ của bị hại đến khi trưởng thành.

Theo cáo trạng, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (30 tuổi). Khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (30 tuổi).

Bị cáo sau đó lên kế hoạch mua chất kịch độc xyanua và 6 cốc trà sữa để thực hiện âm mưu. Trang bị cáo buộc bơm chất độc vào các cốc trà sữa và gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. công tác.

Thời điểm trà sữa được chuyển đến (ngày 3/12/2019), chị Y. không ở cơ quan nên 6 ly trà sữa được cất trong tủ lạnh của phòng hành chính. Nữ điều dưỡng N.T.H. đã uống một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

Ngày 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang về tội Giết người.

Một ngày sau, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuoc-doi-dap-nay-lua-giua-vks-voi-luat-su-khong-the-cuu-van-co-gai-dau-doc-chi-ho-bang-tra-sua-thoat-an-tu-82020187145928573.htm