Cuộc đời của 5 diễn viên nổi bật trong series 'Cảnh sát hình sự'

Trong 5 gương mặt quen thuộc của 'Cảnh sát hình sự', người có cuộc sống viên mãn bên vợ con, người nhiều lần trải qua hôn nhân đổ vỡ.

 Là một trong những diễn viên quen thuộc chuyên vào vai phản diện của series phim Cảnh sát hình sự, cuộc sống, sự nghiệp của Tùng Dương luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tùng Dương vừa ly hôn người vợ thứ ba. Chia sẻ với Zing, Tùng Dương cho biết anh và vợ cũ quyết định đường ai nấy đi sau 13 năm gắn bó vì không tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, Tùng Dương và vợ cũ thỏa thuận về trách nhiệm nuôi con. Con gái út 11 tuổi hiện sống với cha còn bé lớn 12 tuổi ở với mẹ.

Là một trong những diễn viên quen thuộc chuyên vào vai phản diện của series phim Cảnh sát hình sự, cuộc sống, sự nghiệp của Tùng Dương luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tùng Dương vừa ly hôn người vợ thứ ba. Chia sẻ với Zing, Tùng Dương cho biết anh và vợ cũ quyết định đường ai nấy đi sau 13 năm gắn bó vì không tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, Tùng Dương và vợ cũ thỏa thuận về trách nhiệm nuôi con. Con gái út 11 tuổi hiện sống với cha còn bé lớn 12 tuổi ở với mẹ.

Vợ thứ 2 của Tùng Dương là Hoa Thúy - nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Cảnh sát hình sự. Tùng Dương - Hoa Thúy kết hôn khi nữ diễn viên tròn 18 tuổi, trùng với thời điểm cô góp mặt trong Cảnh sát hình sự phần một năm 1997. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Hoa Thúy có nhiều năm làm mẹ đơn thân. Tới năm 2010, cô tái hôn với một doanh nhân hơn 18 tuổi. Sau đó, Hoa Thúy sinh liên tiếp 2 cậu con trai. Nữ diễn viên tạm ngừng sự nghiệp trong nhiều năm để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tùng Dương có 4 người con. Trong số đó, con gái Thiên Nga hiện theo nghiệp diễn viên giống cha. Những năm gần đây, nam diễn viên gần như không tham gia phim truyền hình, mà chuyển hướng sang viết kịch bản. Dự án gần nhất anh tham gia là Người phán xử.

Một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim Cảnh sát hình sự là diễn viên Lê Hồng Đăng. Năm 2008, khi 24 tuổi, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn. Cả hai đã có gần 10 năm quen biết trước khi nên duyên vợ chồng. Bà xã của Hồng Đăng hiện kinh doanh tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Hồng Đăng luôn chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc. Hiện tại, Hồng Đăng - Anh Đào đã có 2 con gái, và luôn chia sẻ về nhau đầy yêu thương.

Hiện tại, Hồng Đăng không tham gia phim truyền hình với tần suất dày đặc như ngày trước. Dự án nổi bật gần nhất của anh là Hoa hồng trên ngực trái cùng bạn diễn quen thuộc Hồng Diễm. Nam diễn viên chủ yếu nhận lời mời quảng cáo và kinh doanh cùng vợ. Trong nhiều lần chia sẻ, Hồng Đăng cho hay vợ chồng anh chưa bao giờ giận nhau quá một ngày bởi họ cứ xa là nhớ. Nửa kia luôn dành cho chồng những lời khen vào mỗi sáng khiến anh cảm thấy ấm áp, có động lực.

Giống với Tùng Dương, NSƯT Nguyễn Hải là gương mặt phản diện quen thuộc của phim truyền hình Việt nói chung và series Cảnh sát hình sự nói riêng. Diễn viên sinh năm 1958 từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Cái chết của con thiên nga, Con nhện xanh, Trò đùa số phận, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Đầm lầy bạc, Quả báo..

NSƯT Nguyễn Hải tốt nghiệp khóa 7, Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1986. Trước khi đến với nghiệp diễn, diễn viên Nguyễn Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất và có nhiều tháng làm kĩ sư khai thác hầm và lò ở Quảng Ninh. Hiện tại, NSƯT là Đại tá Công an Nhân dân, phó trưởng Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân. Ở tuổi 62, diễn viên Nguyễn Hải có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Võ Hoài Nam là diễn viên được nhiều người chú ý hơn hẳn kể từ sau vai Chiến trong Cảnh sát hình sự. Thời điểm đó, anh được khán giả ưu ái ví như tài tử màn ảnh Việt nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt sáng phù hợp với vai công an. Ngoài Cảnh sát hình sự, Võ Hoài Nam từng tham gia nhiều bộ phim ăn khác như Hà Nội mùa đông 1946, Chuyện phố phường...

Trước đây, trong một bài chia sẻ, Hoài Nam cho biết anh từng quyết định tạm ngừng đóng phim vào năm 2002 vì cát-xê không đủ để trang trải gia đình. "Tôi có bốn cháu, ba gái, một trai, đang tuổi ăn học. Nhiều năm qua, tôi và bà xã mở một quán ăn nho nhỏ ở Hà Nội, kiếm sống qua ngày. Nói thật, làm nghệ thuật mãi lấy đâu ra tiền mà sống. Để đảm bảo kinh tế gia đình, tôi chuyển sang buôn bán, cũng là để có thời gian chăm bẵm các con nên người", anh chia sẻ.

Võ Hoài Nam cho biết anh và bà xã đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khổ cực. Nam diễn viên thừa nhận bản thân là người rất yêu và quan tâm đến vợ con nhưng theo một cách gia trưởng. Võ Hoài Nam chia sẻ thêm thời gian gần đây, khi kinh tế gia đình ổn định, vợ anh luôn động viên chồng quay lại với màn ảnh để không lãng phí đam mê.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn từ phản diện tới chính diện, hiện tại, NSƯT Hoàng Hải đang tham gia bộ phim Đừng bắt em phải quên. Chia sẻ về nửa kia, nam diễn viên cho biết vợ anh là giáo viên đã nghỉ hưu nhiều năm nay để chăm sóc gia đình, thay anh quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ con cái. Nghệ sĩ luôn cảm phục vợ bởi tính nết dịu dàng, chịu thương chịu khó, biết hy sinh vì gia đình.

Trong nhiều lần chia sẻ, NSƯT Hoàng Hải cho biết anh và vợ đã cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ nhiều thăng trầm. Nam diễn viên từng lái xe đường dài, đánh hàng xuyên Bắc - Nam để có thêm thu nhập. "Tôi không trách giận gì công việc mình chọn, trái lại, tôi yêu nó tha thiết. Thế nhưng trong thời buổi khó khăn chung, ai cũng phải đứng trước những lựa chọn" - anh chia sẻ.

Thiên An
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-doi-cua-5-dien-vien-noi-bat-trong-series-canh-sat-hinh-su-post1104258.html