Cuộc đời cố Tổng thống Nelson Mandela qua ảnh

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã dành cả đời để đấu tranh cho tự do và bình đẳng ở Nam Phi, truyền cảm hứng cho những người bị áp bức trên toàn thế giới.

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela là nhà lãnh đạo của Đại hội Dân tộc Phi trong những năm 1960 trước khi bị bị kết án tù chung thân.

Ông Nelson Mandela giơ cao nắm tay chiến thắng ngày ra tù vào năm 1990 ở tuổi 72 sau 27 năm ở tù.

Sau khi ra tù, ông bế cô cháu gái trên tay cùng vợ Winnie chụp ảnh kỷ niệm năm 1990.

Lãnh đạo của Đại hội Dân tộc Phi Nelson Mandela (giữa) nhận huy chương và giấy chứng nhận sau khi ông và Tổng thống Nam Phi F.W. de Klerk (phải) vinh dự nhận chung giải Nobel Hòa bình năm 1993.

Phó Tổng thống Mỹ Al Gore (trái) và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley (phải) hoan nghênh bài phát biểu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong một cuộc họp của Quốc hội Mỹ Washington D.C ngày 6/10/1994.

Nelson Mandela trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1994.

Thông điệp hòa bình của cố Tổng thống Nelson Mandela không chỉ phổ biến rộng rãi ở Nam Phi mà còn vươn ra toàn thế giới khi chân dung của ông được vẽ trên tường ở nhiều nơi. Trong ảnh là chân dung tại một ngôi nhà ở Bắc Ireland năm 1995.

Nelson Mandela ôm Ông hoàng nhạc pop Mỹ Michael Jackson ở Kwazulu-Natal ngày 10/7/1996.

Cố Tổng thống Nelson Mandela nhận tập sách của Ủy Ban Chân Lý và Hòa Giải Nam Phi từ tay Tổng giám mục Archbishop Desmond Tutu ngày 29/10/1998 ở Pretoria, Nam Phi.

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Phòng Bầu dục vào năm 1999.

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates trong một cuộc thảo luận về y tế toàn cầu tại Đại học Trung tâm Y khoa Washington ở Seattle vào năm 1999.

Cố Tổng thống Nelson Mandela cùng "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger giữ biểu tượng "ngọn lửa hy vọng" tại một lễ kỷ niệm bên ngoài nhà tù mà ông Mandela từng bị giam giữ trên đảo Robben.

Cố Tổng thống Nelson Mandela và Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey.

Cố Tổng thống Nelson Mandela (trái) và nhà hoạt động Bob Geldof nói chuyện với đám đông trong chiến dịch "Hãy thay đổi lịch sử nghèo đói" ngày 3/2/2005 tại London, Anh.

Cố Tổng thống Nelson Mandela phát biểu trong một chiến dịch nâng cao nhận thức và gây quỹ phòng chống HIV/AIDS ngày 11/6/2005 tại Na Uy. Dự án này mang tên 46664, số hiệu tù nhân cũ của ông.

Cố Tổng thống Nelson Mandela và vợ Graca Machel vẫy tay chào đám đông sau khi phát biểu tại buổi hòa nhạc gây quỹ phòng chống HIV/AIDS lần thứ 2– Dự án 46664 năm 2005.

Cố Tổng thống Nelson Mandela phát biểu ở London, Anh ngày 29/8/2007. Bức tượng của ông được đặt gần đó.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89, Cố Tổng thống Nelson Mandela sánh đôi cùng cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, giảng viên, khách mời tại sân khấu của buổi diễn thuyết thường niên mang tên ông ở Johannesburg năm 2007.

Công chúa Caroline của Monaco và cố Tổng thống Nelson Mandela tại Quỹ Nelson Mandela ở Johannesburg, Nam Phi vào năm 2007.

Cầu Mandela Nelson được xây dựng vào năm 2003 vắt ngang phía trên một nhà ga bao gồm 42 tuyến đường sắt ở Johannesburg.

Cố Tổng thống Nelson Mandela và vợ Gracia Machel xuất hiện trên sân vận động trước trận chung kết World Cup FIFA giữa Hà Lan và Tây Ban Nha ngày 11 /7/2010 tại Johannesburg, Nam Phi bắt đầu.

Cố Tổng thống Mandela nhận được ngọn đuốc 100 năm của Đại hội dân tộc Phi từ Chủ tịch Baleka Mbete tại nhà riêng ngày 30/5/2012 ở Qunu, Nam Phi.

Bạch Dương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/cuoc-doi-co-tong-thong-nelson-mandela-qua-anh-237046.html