Cuộc đời 24 giờ của cặp song sinh dính nhau một thân hai đầu

Chào đời với phần thân dính liền và hai đầu tách biệt, hai anh em song sinh ở Ấn Độ chỉ sống vỏn vẹn 24 giờ.

Theo Independent, cặp song sinh một thân hai đầu chào đời ngày 29/10 tại Bệnh viện Swami Ramanand Tirth, Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Các bé nặng hơn 3,6 kg, có phổi và tim riêng biệt nhưng chung một lá gan, một đôi tay cùng một đôi chân.

Cặp song sinh một thân hai đầu ở Ấn Độ. Ảnh: Caters.

Bác sĩ Sanjay Bansode phụ trách trường hợp trên cho biết đây là hiện tượng dicephalic parapagus, chỉ có một trên một triệu ca sinh nở và thường dẫn đến chết non. Trước khi các bác sĩ phát hiện vấn đề bất thường ở thai nhi, mẹ hai bệnh nhi vẫn tin rằng các con hoàn toàn khỏe mạnh. "Cô ấy không biết tình trạng các con dính nhau tới lúc đi siêu âm ở tuần thai thứ 32", bác sĩ Bansode kể.

Nhận tin dữ, người mẹ cùng gia đình cầu xin bệnh viện cứu cặp song sinh nhưng đội ngũ y tế nhận định khả năng sống sót của hai bệnh nhi bằng không. "Những đứa trẻ như vậy không thể qua khỏi. Cũng chẳng có cách nào phẫu thuật bởi phần lớn cơ thể hai bé bị dính liền", bác sĩ Bansode buồn bã chia sẻ.

Ngày 30/10, cặp song sinh một thân hai đầu qua đời sau 24 giờ ngắn ngủi chia sẻ cuộc sống chung.

Theo Minh Nguyên/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/cuoc-doi-24-gio-cua-cap-song-sinh-dinh-nhau-mot-than-hai-dau.html