Cuộc đấu trí thú vị giữa ông Park và HLV Eriksson

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã từng phải nhận thất bại đầy cay đắng trước Philippines tại sân chơi AFF Cup vào các năm 2010 và 2012.

Philippines ở thời điểm hiện tại với nhiều cầu thủ có nguồn gốc châu Âu đang được kỳ vọng lần đầu lên ngôi vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV đẳng cấp quốc tế Eriksson. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là những vấn đề nổi bật hơn so với những gì mà ĐT Việt Nam đang sở hữu.

Ông Eriksson là tất cả với Philippines

Một trong những thông tin gây chấn động bóng đá khu vực Đông Nam Á trước AFF Cup 2018 là việc Liên đoàn bóng đá Philippines đã mời thành công và bổ nhiệm HLV Eriksson vào ghế HLV trưởng ĐT quốc gia Philippines. HLV Eriksson từng dẫn dắt ĐT Anh dự các kỳ World Cup vào các năm 2002 và 2006.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Thụy Điển cũng đưa ĐT Anh tham dự EURO 2004. Sau khi chia tay ĐT Anh, ông Eriksson cũng lần lượt tiếp quản ghế HLV trưởng ĐT quốc gia của Mexico, Bờ Biển Ngà trước khi “hạ cánh” sang làm việc tại Trung Quốc.

Phải thừa nhận rằng, chỉ sau hơn 10 ngày làm việc tại Philippines, ông Eriksson đã làm thay đổi rất lớn ĐT của nước này. Ngay khi nhậm chức, ông Eriksson đã tuyên bố rằng, ông đến đây để giúp Philippines làm được điều lớn hơn trong lịch sử (Philippines từng vào đến chung kết AFF Cup nhưng thất bại), tức là mang về chức vô địch của giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á.

Và đương nhiên, Liên đoàn bóng đá Philippines bỏ ra số tiền rất lớn để chiêu mộ và trả lương cho ông Eriksson không phải chỉ để lấy danh tiếng. Họ cần ở ông một chiến tích cụ thể để an lòng sự hi vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Cùng với việc chiêu mộ HLV lừng danh Eriksson, Philippines cũng triệu tập hàng loạt các cầu thủ có nguồn gốc châu Âu hiện đang chơi tại một số câu lạc bộ lớn, trong đó có thủ môn Neil Etheridge hiện nằm trong biên chế CLB Cardiff City của giải Ngoại hạng Anh. Vì vậy, bước vào vòng bảng AFF Cup 2018, Philippines đã có những thành tích ban đầu khá ấn tượng.

ĐT Philippines khá mạnh nhưng vẫn tồn tại một số điểm yếu có thể khai thác.

Trong 4 trận đã qua, có thể nói, cuộc thư hùng mà Philippines cầm hòa ĐT Thái Lan là trận đấu mà các cầu thủ đến từ xứ sở của “bão” chơi hay nhất. Thậm chí trong suốt hiệp 1 của trận đấu này, các học trò của ông Eriksson đã kiểm soát thế trận và chơi áp đảo người Thái.

Philippines dưới sự dẫn dắt của ông Eriksson, đã chơi một thứ bóng đá hiện đại mang dáng dấp châu Âu. Các cầu thủ của họ có thể hình, thể lực rất tốt cùng khả năng bứt tốc và tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ với hơn mười ngày huấn luyện, đội bóng của ông Eriksson vẫn tồn tại nhiều nhược điểm.

Trong đó, điểm yếu lớn nhất của họ là sự bế tắc và thiếu chính xác trong những pha phối hợp và dứt điểm cuối cùng. Đó là lý do vì sao, ở lượt đấu cuối cùng trước đội bóng đã bị loại Indonesia, họ vẫn không thể giành được chiến thắng.

Với một HLV World Cup như ông Eriksson và dàn cầu thủ gốc phương Tây, bóng đá Philippines chưa bao giờ đặt hi vọng lớn vào chức vô địch AFF Cup như giải đấu năm nay. Tuy nhiên, khi bước vào bán kết gặp ĐT Việt Nam, thậm chí báo chí Philippines đã phải thừa nhận rằng, chỉ có phép màu mới giúp ông Eriksson và các học trò vượt qua được đội bóng do HLV Park Hang Seo làm thuyền trưởng. Tại sao truyền thông Philippines lại đánh giá cao ĐT của chúng ta đến như vậy?

HLV Park Hang Seo không phải “dạng vừa”

Nếu xét về lý lịch và danh tiếng, đương nhiên HLV Park Hang Seo không thể so sánh được với HLV Eriksson. Tuy nhiên, xét về thực tế khả năng điều binh khiển tướng trên sân cỏ ở thời điểm hiện tại, ông Park lại không kém cạnh nhiều so với HLV người Thụy Điển. Và xét về một số khía cạnh khác, thậm chí, ông Park lại có những sự liều lĩnh hơn ông Eriksson. Sự liều lĩnh của ông Park, trên “chiến trường” rất hợp lý và mang lại hiệu quả cao, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

Là một HLV đẳng cấp thế giới, ông Eriksson tất nhiên tôn trọng tính kỉ luật và sự bải bản. Sự tôn trọng ấy, trong nhiều trường hợp lại biến thành sự giáo điều cố hữu. Giống như đa số các HLV khác, ông Eriksson cần một bộ khung ổn định và một lối chơi có mục đích rõ ràng.

Tuy nhiên, khi có sự xáo trộn về nhân sự, thì ngay lập tức, sự cố định ấy lại là con dao 2 lưỡi, khiến những người như ông Eriksson không kịp trở tay. Trước trận đấu sắp tới gặp ĐT Việt Nam, từ danh sách 23 tuyển thủ, vì nhiều lý do như một số cầu thủ phải trở về CLB chủ quản hay bị chấn thương, ông Eriksson chỉ còn trong tay 18 cầu thủ có thể ra sân. Và đó sẽ là bài toán đau đầu với HLV người Thụy Điển này.

Xét về tổng thể, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn ĐT Philippines ở thời điểm hiện tại.

Trái lại, ông Park Hang Seo lại mang đến sự xáo trộn trong đội hình của ĐT Việt Nam. Dưới thời ông Park, từ ĐT U23 đến ĐT Olympic và giờ là ĐT quốc gia, ông không sử dụng một bộ khung cố định. Thậm chí, nhân sự của tất cả các trận đấu mà ông Park sử dụng ở cả 3 cấp độ ĐT này trong suốt những trận đã qua đều không giống nhau. Ông Park làm như vậy là một sự liều lĩnh cho kết quả và chiếc ghế của mình. Nhưng ông dám làm và làm được như vậy.

Sự liều lĩnh của ông Park, ít nhất mang lại 4 tác dụng. Thứ nhất, ở đội bóng của ông Park, sẽ không có ngôi sao nào cả, tất cả họ luôn phải nỗ lực hết mình để có thể được ra sân. Thứ 2, ở mỗi trận đấu khác nhau, ông Park có thể thay tua đội hình, một là để các cầu thủ có cơ hội nghỉ ngơi, 2 là ông có thể thoải mái sử dụng nhân sự hiệu quả cho những toan tính chiến thuật riêng của mình.

Thứ 3, khi bỗng dưng có những thiệt hại về nhân sự như bị thẻ phạt hay chấn thương, ông Park sẽ dễ đường lo liệu người thế chỗ. Và cuối cùng, sự không cố định của ông Park sẽ khiến cho đối phương không thể nắm bắt được trước, dẫn đến bị động trong kế sách đối phó.

Có một điều khá thú vị, ở World Cup 2012, khi ông Eriksson dẫn dắt ĐT Anh sang thi đấu thì lúc này, ông Park Hang Seo đang là trợ lý của HLV Guus Hiddink, HLV trưởng của ĐT Hàn Quốc. Ở World Cup năm ấy, tuy ĐT Anh đá ở Nhật Bản, ĐT Hàn Quốc đá ở sân nhà, và 2 đội không gặp nhau ở một trận đấu chính thức, nhưng trước giải đấu này, 2 đội đã có một trận đá giao hữu. Kết quả của trận đấu ấy là tỉ số hòa 1-1.

Vì vậy, chắc chắn ông Eriksson và Park Hang Seo không còn lạ lẫm gì nhau. Hi vọng màn đấu trí giữa 2 HLV từng góp mặt ở sân chơi World Cup, sẽ khiến cuộc thư hùng giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam tăng thêm nhiều sự hấp dẫn và thú vị!

Vũ Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/cuoc-dau-tri-thu-vi-giua-ong-park-va-hlv-eriksson-522416/