Cuộc đấu Ban trọng tài và VPF: Những người không có tài

Khi động chạm đến quyền lợi, danh dự của nhau thì sẽ dẫn đến phản ứng, và cuộc họp hôm 15/5 của VPF và Ban trọng tài là minh chứng.

Đoạn băng ghi âm cuộc họp giữa VPF và Ban trọng tài VFF mới đây đang khiến dư luận nổi sóng. Điều khó hiểu hơn nữa chính là câu hỏi đoạn ghi âm này do ai đưa ra khi mà ông Dương Văn Hiền - Phó ban trọng tài VFF đã phủ nhận việc công bố đoạn băng này.

"Những ai dự cuộc họp đều biết tôi ghi âm và cũng biết ngay khi mới bước vào phòng, ông Hùng đã chỉ mặt đe dọa tôi "cho đàn em tới nhà". Tôi phải ghi âm để làm chứng cứ bảo vệ bản thân.

Còn vì sao truyền thông và mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm cuối cuộc họp ngày hôm đó thì tôi không biết. Tôi không cung cấp cho ai đoạn ghi âm của tôi cả", phó Ban Trọng tài VFF chia sẻ.

Quả thật, sau khi VPF gửi công văn cho Ban Trọng tài VFF đề nghị ngưng mời ông Hiền làm giám sát trận đấu, ngừng hợp tác với 2 trọng tài Nguyễn Trọng Thư và Nguyễn Văn Kiên, VFF đã đứng ra tổ chức cuộc họp giữa các bên.

Ông Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐQT VPF) đã lên tiếng xin lỗi ông Hiền vì sự việc này, còn bên Thường trực VFF nói sẽ đưa ra thông cáo báo chí chính thức trên website của VFF ngay sau cuộc họp để giải tỏa dư luận.

Sự việc cãi nhau giữa ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền mới đây đang gây xôn xao dư luận.

Thế nhưng, sau các tuyên bố đó, không thấy thông báo chính thức nào trên website của VFF về việc này. Về phần mình, ông Tú nói lại với báo chí là không hề xin lỗi ông Hiền.

Trong hoàn cảnh này, tại cuộc họp hôm 15/5, ông Hiền đã tuyên bố ghi âm. "Tôi sợ họ ra ngoài lại nói khác, tôi lại trở thành trò cười nữa. Đoạn ghi âm của tôi dùng để đề phòng VFF, VPF cố tình ra ngoài nói sai sự thật, tôi còn có chứng cứ bảo vệ bản thân cũng như trình lên cấp lãnh đạo liên quan khi cần".

Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà vấn đề ban trọng tài luôn bị dư luận phản ứng.

Giữa cấp lãnh đạo và quản lý Ban trọng tài bao năm qua luôn bị đồn thổi ở việc che đỡ cho cấp dưới của mình. Mọi sự vụ của ban trọng tài rốt cuộc cũng chỉ người trong nhà mới hay.

Những sự cố của các vua sân cỏ bao năm qua được trưởng, lẫn phó ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, Dương Văn Hiền... múa “qua mắt” tất cả, thì chuyện có những bất đồng với đơn vị “thuê, hợp tác” với mình là VPF âu cũng là điều sớm muộn.

Trở lại với VPF, kể từ khi khóa mới, khi mà ông Trần Mạnh Hùng làm việc thay đổi bộ máy lãnh đạo V-League, hạng Nhất... ít nhiều cũng đã có được thêm nguồn sinh với số tiền tài trợ khủng từ NutiFood, cũng như các doanh nghiệp khác.

Thế nhưng, quyền lực đang được xem là tập trung vào một người là ông Trần Anh Tú với các chức danh cao nhất của VPF. Và đó được cho là nguyên nhân khiến phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng có thể có cơ hội, bởi ông Hùng được coi cùng... "cạ" với đương kim chủ tịch HĐQT, trưởng ban điều hành V-League, kiêm luôn Tổng giám đốc là bầu Tú.

Nó đặt ra vấn đề, VPF đang thiếu những sự phản biện đủ sức vóc làm cân bằng, hài hòa.

VFF mà đại diện là chủ tịch Lê Hùng Dũng như ốc đảo quyền lực.

Những tranh chấp nói trên phần nào thể hiện rõ sự đấu đá quyền lực trong làng bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi người ta bị chạm đến quyền lợi của mình.

Trên báo chí, cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật VFF (Nhiệm kì IV), ông Vũ Hạng cho rằng chuyện giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền xảy ra là đến từ việc “những người không đủ tư cách” được xếp chỗ.

“Chuyện này bây giờ mới xuất hiện thế thôi. Những con người không đủ tư cách ngồi vào đó. Người ta cứ sắp vào đó nên như thế. Không theo quy trình, chuẩn mực nào cả nên dẫn đến như thế. Từ xưa đến nay làm gì có ông chủ tịch, ông sếp nào cư xử với nhân viên, đồng nghiệp vậy đâu", ông Vũ Hạng cho hay.

Hơn hết, cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật VFF còn cho rằng những người không có tài mới tạo ra những lùm xùm này, còn người thực tài thì không cần làm vậy.

“Tôi cảm thấy rất buồn vì VFF ngày càng xuống cấp, xuống cấp từ trong ra ngoài. Tôi gọi những lùm xùm như thế là vô tài, còn nếu như anh có tài thì việc gì phải quăng ném như vậy. Tất cả đều là vô tài, tham quyền cố vị, sợ người ta không bầu, sợ mất chức nên phải quăng ném. Còn anh có tài có đức thì cần gì dùng văn hóa đấy, thủ đoạn đấy”, ông Vũ Hạng nói.

Phương Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cuoc-dau-ban-trong-tai-va-vpf-nhung-nguoi-khong-co-tai-3358546/