'Cuộc chiến Vinasun và Grab cho thấy tâm thế chưa sẵn sàng cho Cách mạng 4.0'

Cuộc chiến Vinasun và Grab chưa đi đến hồi kết thì Hiệp hội Truyền hình phản đối Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam… đã cho thấy tâm thế chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 của chúng ta, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân cho biết.

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân

Cuộc chiến giữa Vinasun và Grab được đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đề cập trong phát biểu trước Quốc hội sáng 26/10.

Theo ông Nhân, Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt các quốc vào cùng vạch xuất phát, tuy nhiên vấn đề đặt ra là tâm thế và nội lực của chúng ta đã sẵn sàng đến mức nào? "Cuộc chiến giữ Vinasun và Grab chưa đi đến hồi kết thì Hiệp hội Truyền hình phản đối Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam… đã cho thấy tâm thế chưa sẵn sàng của chúng ta", ông Nhân nói.

Nội lực trái với lạc quan ban đầu của Việt Nam, báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại 100 quốc gia cho thấy Việt Nam đứng 70 về nhân lực, 90 về đổi mới công nghệ sáng tạo, 77 về năng lực sáng tạo. Mới đây nhất, báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin thứ 95/100.

“Chúng ta không nên bi quan nhưng cũng thật khó để lạc quan, thế giới không đứng yên để ta chuyển động bằng vai phải lứa, thời cơ được chia đều cho mọi quốc gia”, ông Nhân nói.

Cũng theo vị đại biểu, phải xác định lại năng lực cạnh tranh quốc gia, giàu có tài nguyên không có ý nghĩa nhiều trong cuộc cách mạng số. Chúng ta đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng, sự rục rịch hồi hương của FDI làm lao động giá rẻ không còn ý nghĩa, chính sách thu hút khó còn tác dụng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nhân cũng cho biết, toàn cảnh bức tranh kinh tế khá sáng nhưng vẫn tồn tại những thực trạng đáng lưu ý như nợ công giảm, nợ nước ngoài tăng sau các năm; tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào vốn, lao động; doanh nghiệp nhà nước giảm số lượng, quy mô vốn, khi FTA có hiệu lực tác động lớn đến ngân sách…

Cũng đề cập đến doanh nghiệp FDI trong bài phát biểu tại nghị trường, Đại biểu Nguyễn Như So (đoàn Bắc Ninh) cho biết, doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách khá thấp. Ông đặt vấn đề có hay không doanh nghiệp lỗ giả, lãi thật chuyển giá trốn thuế. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 14,6% xấp xỉ doanh nghiệp trong nước nhưng chủ yếu sản phẩm không thuộc danh mục chịu thuế.

Ông So cũng cho biết, cần cơ chế cho doanh nghiệp trong nước, xem lại việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chỉ sửa vài câu chữ, hạ thấp điều kiện nhưng về cơ bản không làm thay đổi vấn đề.

Trước đó, trong báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết, trên cơ sở kết quả 9 tháng, ước cả năm 2018 chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Tình hình đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 3 năm 2016-2018 phát triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét hơn giai đoạn trước.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0.

BẢO VY

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/cuoc-chien-vinasun-va-grab-cho-thay-tam-the-chua-san-sang-cho-cach-mang-40-3476989.html