Cuộc chiến tiền bạc của Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi

Mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thêm căng thẳng vì khoản trợ cấp sau ly hôn. Doanh nhân tố cáo vợ cũ bòn rút tiền của anh để nuôi chồng mới.

 Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào cuối năm 2021. Ảnh: Setn.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào cuối năm 2021. Ảnh: Setn.

Ngày 21/11, ETtoday đưa tin Từ Hy Viên nộp đơn kiện lên Tòa án Đài Bắc, tố cáo chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Cô yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài sản của chồng cũ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông Tiểu Phi đã ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ đã lên tới 5 triệu TWD (160.000 USD). Theo thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2021, cả hai đồng ý mỗi tháng Uông Tiểu Phi sẽ gửi Từ Hy Viên khoảng 3.000 USD phí trợ cấp.

Vụ tranh chấp mới của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

"Tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà cô ta nữa"

Sau khi thông tin Uông Tiểu Phi nợ tiền cấp dưỡng nuôi con và bị Từ Hy Viên khởi kiện, doanh nhân gốc Bắc Kinh khẳng định "không tiếc bất kỳ điều gì với con cái". Không còn chung sống với Từ Hy Viên nhưng anh vẫn làm tròn nghĩa vụ của người cha, chu cấp tài chính đầy đủ cho hai con nhỏ.

Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi cảm thấy bất cập, không thỏa đáng khi phải chi trả luôn các khoản nằm ngoài thỏa thuận nuôi con như tiền thuê nhà, thuê giúp việc, tài xế hay điện nước cho vợ cũ. Doanh nhân người Trung Quốc Đại lục đăng tải danh sách ghi chú rõ ràng các khoản tiền hỗ trợ cho sinh hoạt của mẹ con Từ Hy Viên sau ly hôn. Anh cho biết đã tiêu tốn khoản 40,4 triệu NDT (5,6 triệu USD).

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kiện tụng vì khoản trợ cấp sau ly hôn. Ảnh: Sohu.

Sau khi Từ Hy Viên tái hôn, Uông Tiểu Phi cho biết không muốn trả một số khoản phí không liên quan mật thiết đến quá trình nuôi dưỡng hai con cho vợ cũ. Do bất đồng ý kiến, anh quyết định dừng gửi tiền chu cấp đến khi hai bên có tiếng nói chung. Trong thời gian giải quyết khúc mắc, Từ Hy Viên nộp đơn kiện lên tòa án.

"Giờ cô ấy có chồng mới rồi, là đàn ông, tôi không muốn tiếp tục trả tiền điện cho nhà họ nữa. Chi tiêu lớn nhỏ nào trong cái nhà đấy cũng do tôi thanh toán, một xu cũng không bớt. Tôi cố gắng hòa nhã với họ hết mức có thể nhưng họ lại muốn dồn tôi đến đường cùng", Uông Tiểu Phi bức xúc.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi còn trách móc Từ Hy Viên ngăn cản anh gặp hai con. Cô luôn viện lý do dịch bệnh hay đường xa để không cho doanh nhân đón hai con sang Đại lục chơi với cha và bà nội. Anh dự định khởi kiện để giành lại quyền nuôi con.

Trên ETtoday, bạn thân Uông Tiểu Phi cho biết khoản nợ 160.000 USD tiền trợ cấp đối với doanh nhân gốc Bắc Kinh không phải số tiền lớn. Điều khiến Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp là vì bức xúc Từ Hy Viên dựa dẫm tài chính, lấy tiền của anh để trang trải cuộc sống với chồng mới.

Theo Mirrormedia, Từ Hy Viên không thể đụng đến tài sản giá trị cao của Uông Tiểu Phi ở Đài Loan vì số tiền tranh chấp không đáng kể. Nguồn tin cho biết doanh nhân có khoản gửi tiết kiệm 10 triệu TWD (320.000 USD). Nếu Uông Tiểu Phi không chi trả theo yêu cầu từ tòa án, một phần tiền trong khoản tiết kiệm nói trên sẽ bị cưỡng chế.

Mẹ Từ Hy Viên đấu khẩu với Uông Tiểu Phi

Sau khi Uông Tiểu Phi lên tiếng, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông Đài Loan. Bà cho biết Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi, gần đây đã gọi điện mắng mỏ, xúc phạm Từ Hy Viên và gia đình bà hơn 30 phút.

Sau đó, Uông Tiểu Phi lên mạng gọi Koo Jun Yup - chồng Từ Hy Viên - là "thằng khốn". Doanh nhân này còn chế giễu ca sĩ Hàn Quốc "ở chùa" trong căn biệt thự của mình. Việc Trương Lan và Uông Tiểu Phi công kích cá nhân gia đình Từ Hy Viên là giọt nước tràn ly.

Bà Hoàng Xuân Mai (giữa) bênh vực con gái. Ảnh: Sina.

Theo bà Hoàng Xuân Mai, Từ Hy Viên không "làm tiền" chồng cũ để nuôi chồng mới như Uông Tiểu Phi tố cáo. Chi trả chi phí sinh hoạt cho người đẹp Bong bóng mùa hè và chu cấp riêng nuôi con là điều kiện để cả hai ly hôn. Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi đã lấy lý do Từ Hy Viên tái hôn để dừng trợ cấp. Điều này trái với thỏa thuận ban đầu.

Liên quan đến thông tin Uông Tiểu Phi muốn đưa hai con sang Bắc Kinh, bà Hoàng Xuân Mai chỉ trích hành động bồng bột của con rể cũ: "Trẻ con không phải đồ vật. Hiện tại, bọn trẻ đã lớn và có suy nghĩ của riêng mình". Mẹ Từ Hy Viên cho biết Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc hai đứa trẻ.

Đáp trả mẹ vợ cũ, Uông Tiểu Phi đe dọa sẽ công bố chuyện xấu của gia đình Từ Hy Viên với truyền thông. Anh ẩn ý về cuộc sống không lành mạnh của Từ Hy Đệ và cho biết MC hàng đầu Đài Loan là "chú hề giẫm lên đầu chị gái". Bà Trương Lan cũng livestream công khai ủng hộ thái độ của con trai với gia đình vợ cũ.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-chien-tien-bac-cua-tu-hy-vien-va-doanh-nhan-uong-tieu-phi-post1377384.html