Cuộc chiến thương mại thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa lên tiếng cảnh báo, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2020.

Theo ước tính của IMF, căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây thiệt hại ước tính khoảng 455 tỷ USD. Lời cảnh báo này vừa được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến được tổ chức vào cuối tuần này tại Osaka (Nhật Bản).

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2020. (Ảnh: CNN)

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2020. (Ảnh: CNN)

Bà Christine Lagarde lý giải, những biện pháp đáp trả thuế quan lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ kìm hãm tốc độ tăng trưởng của cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng như kinh tế toàn cầu nói chung. Vị quan chức này đồng thời cho rằng, chủ nghĩa bảo hộ là con đường sai lầm, kêu gọi giới lãnh đạo G20 nhân cuộc họp sắp tới thúc đẩy các giải pháp nhằm củng cố hệ thống thương mại toàn cầu.

Giới chức IMF một lần nữa khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn ở thời điểm nhạy cảm, việc kết hợp nhiều chính sách cần được xem xét thực hiện thận trọng./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cuoc-chien-thuong-mai-the-lam-giam-05-san-luong-kinh-te-toan-cau-918246.vov