Cao Bằng khẩn trương truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cao Bằng vừa ra thông báo khẩn tìm người có liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 từng cách ly tập trung tại địa phương sau khi nhập cảnh trái phép

Ngày 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã có thông báo khẩn tìm các trường hợp có tiếp xúc với ca mắc Covid-19 là anh Nguyễn Văn Q. tại thôn Nặm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng chưa phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Cho đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng chưa phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 20/6/2021, anh Q. nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua biên giới Cao Bằng, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 11/7, sau khi hết cách ly 21 ngày và đã có kết quả 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, anh Q. được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly để về địa phương. Bệnh nhân này đã về đến Hà Giang vào 1h ngày 13/7 và mẫu xét nghiệm vào ngày 18/7 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận thông báo của tỉnh Hà Giang, CDC Cao Bằng đã thông báo khẩn tìm người trên chuyến xe của nhà xe Hòa An từ 10h-11h30 ngày 11/7 đưa công dân này từ nơi cách ly đến Bến xe khách liên tỉnh (thành phố Cao Bằng) và những người có mặt tại bến xe từ 11h đến 17h cùng ngày.

Theo thông tin mới nhất của CDC Cao Bằng, đến sáng nay đã xác minh, lấy mẫu xét nghiệm được 23 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cao-bang-khan-truong-truy-vet-truong-hop-lien-quan-ca-duong-tinh-sars-cov-2-875622.vov