Cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử, vũ khí hủy diệt lần đầu được sử dụng

Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử xã hội loài người. Theo các tài liệu lịch sử, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70 triệu người trên thế giới.

Khối trục (phe trục) lực lượng chủ đạo gây nên Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để giải quyết hậu quả khủng hoảng trong nước, Đức, Italy, Nhật Bản đã phát xít hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh, đòi chia lại thế giới.

Khối trục (phe trục) lực lượng chủ đạo gây nên Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để giải quyết hậu quả khủng hoảng trong nước, Đức, Italy, Nhật Bản đã phát xít hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh, đòi chia lại thế giới.

Theo sách "Lịch sử Thế giới Hiện đại", Chiến tranh Thế giới thứ hai khốc liệt nhất trong lịch sử xã hội loài người. Cuộc chiến bắt đầu bằng sự kiện phát xít Đức bất ngờ tấn công Ba Lan vào ngày 1/9/1939.

Trân Châu Cảng là một trong những trận đánh lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trận đánh này diễn ra ngày 7/12/1941. Không tuyên chiến, phát xít Nhật tập kích bằng máy bay vào Trân Châu Cảng khiến Mỹ bị thất bại nặng nề. 188 máy bay bị phá hủy, 2.402 người tử trận và 1.282 người khác bị thương.

Trận Stalingrad diễn ra từ tháng 2/1942 đến tháng 2/1943. Đây là trận đánh lớn diễn ra giữa quân đội phát xít Đức cùng các chư hầu và phe kia là Hồng quân Liên Xô tại thành phố Stalingrad ở miền Tây Nam nước Nga. Trận đánh này đã làm thay đổi cục diện chiến tranh. Hồng quân Liên Xô bắt đầu giành những thắng lợi lớn.

Sau chiến dịch Guadalcanal, quân Đồng minh bắt đầu phản công nhằm đoạt lại những vùng lãnh thổ bị Nhật chiếm đóng trước đây. Quân Nhật liên tiếp thất bại trên chiến trường. Trong hai ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, vũ khí nguyên tử được sử dụng.

Theo sách "Lịch sử Thế giới hiện đại", để phục vụ cho cuộc chiến, các bên tham chiến đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng những loại vũ khí tối tân, hiện đại, có sức công phá khủng khiếp nhất thời bấy giờ như xe tăng, máy bay, tàu ngầm, bom nguyên tử.

Luzon ở Philippines được xem là trận đánh lớn nhất ở Đông Nam Á trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trận đánh có tầm quan trọng chiến lược rất lớn đối với Mỹ trong việc đánh bại phát xít Nhật ở Đông Nam Á.

Theo Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cuoc-chien-tan-khoc-nhat-lich-su-vu-khi-huy-diet-lan-dau-duoc-su-dung/20190825092550170