Cuộc chiến ở Afghanistan tiếp tục 'ngốn' 45 tỷ USD của Mỹ

Tờ The Hill ngày 7/2 dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Schriver, cho biết cuộc chiến tại Afghanistan sẽ 'ngốn' 45 tỷ USD ngân sách của Mỹ trong năm nay.

Ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Trong cuộc điều trần đầu tiên trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới cho Afghaninstan cách đây 6 tháng, ông Schriver nêu rõ con số 45 tỷ USD bao gồm 13 tỷ USD cho các binh sĩ Mỹ, 5 tỷ USD cho các binh sĩ Afghanistan, 780 triệu USD là viện trợ kinh tế và số còn lại là chi phí cho công tác hỗ trợ.

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi, liệu kế hoạch của Chính phủ Mỹ có "ép" được lực lượng Taliban ở Afghanistan ngồi vào bàn thương lượng hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua hay không. Trước đó, ngày 22/8/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan và Nam Á. ÔngTrump cho biết sẽ tăng số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ 8.400 người lên đến 14.000 người.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa phàn nàn rằng hàng tỷ USD “đang bị lãng phí tại Afghanistan” và người Afghanistan vẫn “có vẻ như không thể tự bảo vệ mình”.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/cuoc-chien-o-afghanistan-tiep-tuc-ngon-45-ty-usd-cua-my-20180208093348646.htm