Cuộc chiến ngầm và tình chị em của các hoa đán Trung Quốc

Ở Trung Quốc, dễ dàng nhận ra vị thế của những cô đào nổi tiếng chỉ qua cách họ xuất hiện bên cạnh dàn sao khác tại một sự kiện.

Chương Tử Di mới đây tổ chức tiệc sinh nhật tròn 39 tuổi. Buổi tiệc đón tuổi mới cũng là dịp cô phô trương quan hệ trong giới showbiz. Đó là sự có mặt của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, thiên tài piano Lý Vân Địch, bà hoàng ngành thời trang Tô Mang.

Khi chụp ảnh cùng Lý Băng Băng, Chương Tử Di cố tình hạ thấp một bên vai áo.

Khi chụp ảnh cùng Lý Băng Băng, Chương Tử Di cố tình hạ thấp một bên vai áo.

Nhưng từng đó là chưa đủ, Chương Tử Di còn phân rõ ranh giới bạn bè bằng những hành động nhỏ trên mạng xã hội. Trương Hinh Dư gửi lời chúc mừng, Tử Di vội vàng cảm ơn bằng biểu tượng hoa hồng. Cô cũng cảm ơn Cảnh Điềm và một số chị em khác. Nhưng lời chúc của Lý Băng Băng lại bị chìm vào quên lãng.

QQ cho hay Tử Di chưa bao giờ là “người một nhà” với Lý Băng Băng cũng như bao hoa đán nổi tiếng khác.

Cảnh đào thải chóng vánh

Câu chuyện “đại hoa” Lý Băng Băng và Chương Tử Di bằng mặt không bằng lòng xuất phát từ nhiều năm trước. Chương Tử Di từng là ngôi sao tầm quốc tế, sự nghiệp thênh thang và có quan hệ tốt với quý bà Wendi Đặng Vân Địch.

Sự xuất hiện của những bóng hồng mới luôn khiến các đàn chị lo sợ.

Nào ngờ, bê bối bị đánh ghen đã kéo sự nghiệp Chương Tử Di xuống. Cũng lúc này, Lý Băng Băng trở thành gương mặt thay thế. Cô đoạt được vai nữ chính trong Tuyết hoa và mật phiến của Chương Tử Di. Không dừng lại ở đó, Lý Băng Băng và tỷ phú Wendi Đặng Vân Địch ngày càng thân thiết.

Theo Sohu, Lý Băng Băng chỉ mất vài năm đã giành vị thế của Chương Tử Di tại thị trường quê nhà. Mối quan hệ của họ vì thế khó hài hòa. Trong dịp gần nhất khi chụp ảnh chung, Chương Tử Di cố tình hạ thấp vai áo để gây chú ý ống kính. Theo nhiều nguồn tin, ngoài Lý Băng Băng, Chương Tử Di cũng khó chịu với Phạm Băng Băng, Triệu Vy.

Chương Tử Di sợ nhưng bóng hồng mới và các ngôi sao đang lên qua mặt mình. Từ năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện như một thế lực mới về nhan sắc. Cô trở thành đối thủ trực tiếp của Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy, Lưu Diệc Phi.

Đến cái ghế cũng phải tranh

“Họ tranh nhau từng tí và hành xử như trẻ con” là nhận định không hề sai về cách các ngôi sao nữ hạng A đối đãi với nhau. Triệu Vy cùng Châu Tấn từng đập bàn giận dữ khi đóng chung trong Họa bì chỉ bởi “cô ngồi cái ghế của tôi”.

Tiểu hoa đán Trịnh Sảng từng bị chỉ trích vì cố tình lao về vị trí trung tâm trong buổi họp báo phim Ngộ Không truyện. Kết quả, Nghê Ni mang bộ mặt nặng như chì khi đóng vai chính lại phải đứng sang bên cánh.

Diêu Thần loay hoay không thể tìm được chỗ đứng giữa những minh tinh.

Tại đêm từ thiện Bazaar, Diêu Thần hết sức lung túng khi không biết nên đứng ở đâu giữa những cái tên Dương Mịch, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng. Cô loay hoay đứng từ chỗ này sang chỗ khác bởi ai cũng muốn có được góc ảnh đẹp nhất sau sự kiện.

Tờ QQ bình luận chuyện về chỗ ngồi và vai vế trong ngành giải trí Hoa ngữ luôn song hành. Nhiều ngôi sao hạng A như Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn không đồng ý nếu bị xếp chung với hàng diễn viên đàn em.

Tương tự, Dương Mịch, Angelababy hay Cảnh Điềm sẽ được BTC ưu ái ở vị trí cao tại các sự kiện. Với họ, ngồi ở đâu và đứng cạnh ai cũng là cách thể hiện quyền lực của bản thân. Mỗi ngôi sao đều có một nhóm mà họ cho là xứng đáng chơi cùng.

Những nhóm quyền lực chị em

Đã từ lâu trong giới chị em của ngành giải trí, nhóm “lục đại” nổi lên như thế lực vững chắc với những cây đa cây đề. Nhóm này có những cái tên nổi bật như Na Anh, Vương Phi, Triệu Vy, Lưu Gia Linh. Ngoài ra, các nghệ sĩ còn chơi theo nhóm riêng. Ví dụ Triệu Vy kết thân với Angelababy, Dương Mịch, Nghê Ni, Phạm Băng Băng.

Cảnh Điềm và Lưu Diệc Phi thuộc top sao đẹp, diễn tệ và gia thế.

Dương Mịch thân thiết với Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên. Chương Tử Di khá thân với Lưu Nhược Anh, Lưu Gia Linh, Tần Hải Lộ.

Ở lớp diễn viên dưới tầm “đại hoa đán”, Lý Tiểu Lộ và Hoắc Tư Yến bắt tay lập nhóm Teddy. Họ gồm Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ, Tần Lam, Hùng Nãi Cẩn. Lưu Diệc Phi là ngôi sao kín tiếng nhờ có chỗ dựa vững chắc từ gia đình. Cô và Cảnh Điềm thường ngồi chung ở các sự kiện.

Theo Sina, những hội chị em chơi chung không chỉ xuât phát từ tình cảm cá nhân mà còn bởi họ cùng ghét một nhóm nghệ sĩ đối lập nào đó. Các nhóm tồn tại và thường đứng ra bảo vệ nhau trong những trường hợp một thành viên nào đó gặp biến cố.

Gần đây, Chương Tử Di ra mặt lăng xê Trương Hinh Dư, đưa cô vào nhóm các chị em của mình. Một blogger thạo tin cho biết thực chất Tử Di tìm đến Hinh Dư vì cả hai đều không thích Phạm Băng Băng. Tử Di không còn trẻ để đấu đá, cô muốn nâng đỡ Hinh Dư trở thành người thay thế.

Chị em va chạm thì tình cũng tan

Có điều, khi tình chị em được xây dựng từ những quyền lợi, việc tồn tại nhóm lâu dài hay tan giã căn cứ vào “cái thích” của đối phương.

Teddy là nhóm điển hình cho sự rạn nứt. Theo Cnn, chỉ một thời gian ngắn sau khi mở nhóm, nội bộ đã lục đục. Trong một lần Dương Mịch đang cân nhắc việc nhận vai nữ chính dự án phim điện ảnh, cô cố tình kéo dài thời gian khiến nhà sản xuất sốt ruột.

Chị em ở showbiz Hoa ngữ tồn tại, chỉ có điều tồn tại bao lâu là điều khó nói.

Thấy vậy, họ lập tức mời Hoắc Tư Yến thay thế. Hai người từ đó rạn nứt, Dương Mịch lẳng lặng rút khỏi nhóm. Khi Dương Mịch tổ chức cưới, những thành viên khác của Teddy đều gửi lời chúc phúc, chỉ duy Hoăc Tư Yến không hề động tĩnh.

Mới nhất là trường hợp của Lý Tiểu Lộ. Bê bối ngoại tình của cô khiến các chị em mất mặt. Thế là dù được gọi “gia đình”, các cô đào trong nhóm đều từ chối bênh vực bạn thân.

Hay như cặp chị em sống chết có nhau Lưu Đào và Tưởng Hân đã vướng tin đồn trở mặt. Nguồn cội sự rạn nứt bắt nguồn khi trùm săn tin Trác Vỹ hé lộ quá khứ không hay của Lưu Đào và nghi vấn cô từng là bồ nhí một quan chức.

Vụ việc không được ai quan tâm bởi qua lời Trác Vỹ chỉ là lấp lửng. Tuy nhiên, Tưởng Hân lại xông ra bảo vệ thái quá, liên tục nhắc tên Lưu Đào. Câu chuyện thị phi vốn đang bé bỗng chốc xé to và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc đứng chung của dàn sao Hoa ngữ. Họ luôn đứng theo nhóm chơi thân và đẳng cấp nghệ sĩ.

Thẩm Mộng Thần và siêu mẫu Lưu Văn (Liu Wen) còn rạn nứt chỉ bởi một tấm ảnh. Thẩm Mộng Thần cao 1,71 m còn Liu Wen cao 1,78 m. Nhưng tấm ảnh do Thẩm Mộng Thần đăng lên lại cho cảm giác cô cao hơn hẳn cô bạn thân. Hóa ra, vì ngại thua kém bạn, Thẩm Mộng Thần đã tự chỉnh photoshop kéo chân.

“Có tình chị em nhưng đừng nói chị em là mãi mãi. Ở ngành giải trí, mỗi một hoa đán phải đối chọi với phần còn lại của showbiz”, Sina tán đồng.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-chien-ngam-va-tinh-chi-em-cua-cac-hoa-dan-trung-quoc-post832662.html