'Cuộc chiến ngầm' của dàn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Vốn dĩ là hai cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia uy tín và danh giá nhất Việt Nam, trải qua nhiều mùa giải Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vẫn 'trung thành' với gu chọn chủ nhân cho chiếc vương miện mang tính 'đặc thù riêng' của nó.

Ngôi vị Hoa hậu thật sự đã trở thành niềm ao ước của hàng ngàn cô gái, có người gọi vương miện hoa hậu là một phần kí ức thanh xuân của mình. Tuy là 2 cuộc thi về nhan sắc đại diện cho vẻ đẹp người con gái Việt Nam nhưng mỗi cuộc thi lại hướng đến vẻ đẹp tiệm cận của sự hoàn thiện khác nhau.

Hoa hậu Việt Nam “không được lòng” cô gái ngoài 22-25 như
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam đã trải qua 30 năm lịch sử với sự chứng kiến của 16 nhan sắc lên ngôi. Đi qua hành trình của những Hoa hậu Việt Nam, có lẽ ít nhiều ta cũng có thể thấy được Hoa hậu là những nhan sắc tuổi đời còn rất trẻ, vẻ đẹp e ấp mang trong mình nét đẹp duyên dáng ngầm của người con gái Việt Nam. Vẻ đẹp ấy-nhân cách ấy đúng chuẩn “nụ” sẽ hoàn thiện với trái tim đầy lòng trắc ẩn để tỏa ngát hương thơm. Nhưng song song đó, với độ tuổi “nụ tầm xuân” sức nặng đặt để lên họ với những hệ lụy bủa vây và ý kiến khen chê trái chiều.
Thực tế, trong tổng số 16 Hoa hậu đăng quang trong 30 năm qua (1988-2018)…những cái tên như Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy…lên ngôi khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đang là sinh viên năm nhất của ngưỡng cửa trường đại học, thậm chí vừa tốt nghiệp THPT.

Tân Hoa hậu Việt Nam lên ngôi khi cô tròn 18 tuổi, cũng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2018

Tân Hoa hậu Việt Nam lên ngôi khi cô tròn 18 tuổi, cũng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2018

Trong vòng 10 năm 2008-2018, Hoa hậu Việt Nam chỉ có 2 lần phá lệ khi chọn hoa hậu ngoài 20 tuổi đó là Ngọc Hân-HHVN 2010 và Đặng Thu Thảo-HHVN 2012, cả 2 nàng hậu đều đăng quang khi ở độ tuổi 21. Và thậm chí, Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang khi cô tròn 16 tuổi.

Nếu như ở Hoa hậu Việt Nam, tuổi 24-25 được xem là “già” thì đây lại là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành, mặn mà của một người phụ nữ, giúp họ có cơ hội tỏa sáng ở sân chơi mang tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Các cô gái đã có thời gian từng trải với cuộc sống sẽ mang những nét quyến rũ, hấp dẫn rất riêng, có nhiều kinh nghiệm phô diễn vẻ đẹp để tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sau nhiều năm thi thối, thậm chí từng bị HHVN 2014 “từ chối”, Phạm Hương đã chọn đúng-kịp cuộc thi HHHV VN để ngày hôm nay chúng ta có 1 nàng hậu quốc dân rực rỡ với phong thái tự tin mỗi khi cô xuất hiện, Phạm Hương lên ngôi HHHV VN khi ở độ tuổi 24.

H'en Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy cùng dắt tay nhau vào Top 3 HHHV VN 2017 khi ở độ tuổi 25-26, độ tuổi “gần như cuối cùng” để tham gia các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam và trên thế giới.

“Background” thi thố của các nàng hậu trước khi đến với HHVN là tờ giấy trắng

Chưa từng trang điểm, chưa từng xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy, chưa một lần đi trên đôi giày cao gót…đó là “gia tài” của một số hoa hậu tại HHVN. Và mấy tháng ngắn ngủi khi đăng kí tham gia HHVN chính là trung tâm đào tạo kĩ năng của họ. Còn nhớ, Hoa hậu Kỳ Duyên khi đăng quang đã chia sẻ: 'Khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014 em mới là cô gái mới đỗ vào trường Đại học Ngoại thương.Trước khi đến với cuộc thi em chưa một lần bước chân lên đôi giày cao gót. Chỉ từ khi tham gia cuộc thi, em mới có 3 tháng tập luyện, trang bị cho mình kỹ năng catwalk, kỹ năng biểu diễn”.
Ít ai nghĩ rằng Đỗ Mỹ Linh từng không chuẩn bị được váy áo đi thi và phải mượn váy ở shop thời trang nơi cô làm thêm để “chinh chiến”.

Trước khi đến với cuộc thi HHVN 2014, Kỳ Duyên từng nặng 70 kg và chưa một lần bước chân lên đôi giày cao gót.

“Khi đến dự thi em mang giày thể thao vì em không biết đi giày cao gót cũng như không có bất cứ đôi giày cao gót nào. Sau đó, theo yêu cầu của ban giám khảo, em đã mượn một đôi cao gót của bạn cùng thi. Nhưng đôi giày quá chật nên em suýt ngã mấy lần”- Triều Tiên-cô gái đến từ Phú Yên với những chia sẻ chân chất về câu chuyện đi thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Á hậu 2 - Thùy Dung khi tham gia HHVN 2016 chỉ mang vỏn vẹn 3 bộ váy. Cuối mỗi ngày hoạt động, cô phải đem giặt ngay để kịp đáp ứng cho hành trình khác.

Còn các nàng hậu trước khi đăng quang hoặc giành thành tích cao tại HHHV VN, họ đã “bỏ túi” cho mình khối gia tài kinh nghiệm thi thố, một bầu trời kĩ năng chụp hình,kĩ năng trình diễn. Trước khi được biết đến là “Hoa hậu quốc dân”, Phạm Hương cũng từng kinh qua không ít cuộc thi nhan sắc và dừng chân tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sau khi đăng quang. Người đẹp quê Hải Phòng tham gia nhiều cuộc thi như Top 8 Vietnam’s Next Top Model 2010, Giải nhất Fashion Icon 2011, Top 5 Ngôi sao người mẫu ngày mai 2012, Á hậu 1 Hoa khôi thể thao thế giới 2014, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014.

Phạm Hương từng là người đẹp nghiện thi nhan sắc trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Hoa hậu Thùy Lâm đăng quang HHHV VN 2008, trước đó cô cũng là một ca sĩ nhạc nhẹ với nhiều bản hit đình đám và khối lượng fans khổng lồ-yếu tố giúp cô ẳm thêm giải thụ Người đẹp được yêu thích nhất.
H'en Niê trước khi đội trên đầu chiếc vương miện, cô từng tham gia Vietnam Next Top Model, và khán giả biết đến cô với vai trò người mẫu tại các sàn diễn thời trang lớn nhỏ trong nước. Á hậu Lệ Hằng đã từng từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, Top 10 Hoa hậu những dân tộc Việt Nam 2013, và đã giành quán quân trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu Elite Model Look năm 2014.

Lên ngôi HHVN với con số không tròn trĩnh về sức hút truyền thông,
ý kiến trái chiều về nhan sắc

Hoa hậu Việt Nam luôn tạo nhiều yếu tố bất ngờ về người chiến thắng. Các hoa hậu Việt Nam lên ngôi luôn khiến người hâm mộ “tình nguyện trật tự” về dự đoán ban đầu của mình. Từ Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân…không phải là cái tên được lòng truyền thông săn lùng và dành nhiều ưu ái.

Truyền thông năm đó không “hò hét” tên của Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh cho ngôi vị hoa hậu, thậm chí còn bị nhận ý kiến trái chiều về nhan sắc không thuyết phục.

Thậm chí còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều chê bai về nhan sắc lúc đăng quang. Công bằng mà nói, xét về sắc vóc Đỗ Mỹ Linh “âm thầm đánh bại” nhiều cái tên quá nổi bật tại cuộc thi HHVN 2016 như : Đào Thị Hà, Tố Như, Thanh Tú…Kỳ Duyên từng bị chê tơi tả vì 2 mắt xa nhau khi bị so sánh với nhan sắc với á hậu 1 Huyền My, Ngọc Hân bị chê vì cặp mắt hí và thân hình quả lê - đa phần khán giả cho rằng Hoàng My mới là người xứng đáng cho HHVN 2010, thần tiên tỷ tỷ Đặng Thu Thảo cũng bị bàn tán xôn xôn vì đôi chân cong vòng kiềng…

Ngay từ khi tham gia HHHV VN 2015, Phạm Hương như được định vị sẵn sinh ra là để đội vương miện năm nay. Khán giả còn đặt cược nếu Phạm Hương không đăng quang thì từ nay không bao giờ xem hoa hậu nữa. Mỹ nhân gốc Hải Phòng chiếm spotlight trên tất cả các mặt trận báo chí, nút like, follows trên mạng xã hội sinh ra là để ấn nút theo dõi Phạm Hương, bộ khung xương đẹp tuyệt mỹ được fans ví von giống của Paulena Vega - Miss Universe 2014.

Trang báo mạng tràn ngập hình ảnh của Phạm Hương, Hoàng Thùy, H'en Nie

HHHV VN 2017-mùa giải Hoa hậu All Star, mùa thi Hoa hậu của Next Top Model…cuộc chiến năm đó nóng hơn bao giờ hết khi Hoàng Thùy, Mâu Thủy chính thức ghi danh “bắt đầu làm lại từ con số không”. Top 3 HHHV VN 2017 bao gồm H'en Nie, Hoàng Thùy, Mâu Thủy được đánh giá là Top 3 xuất sắc nhất của các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam.

Đối nghịch về bài toán xuất ngoại sau khi đăng quang

Thay vì giành chiến thắng tại HHVN, đồng nghĩa với việc nắm chắc trong tay tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Thế Giới nhưng có vẻ các hoa hậu Việt không mấy mặn mà với vinh dự này, điều mà ngoài kia nó là niềm ao ước của hàng ngàn cô gái. Tính từ 2002-2018, Việt Nam đã tìm ra 9 nhan sắc đăng quang và nhưng chỉ có 5 Hoa hậu lên đường chinh chiến danh chính ngôn thuận với danh hiệu của mình : Mai Phương (HHVN 2002), Nguyễn Thị Huyền (HHVN 2004), Mai Phương Thúy (HHVN 2006), Đỗ Mỹ Linh (HHVN 2016), Trần Tiểu Vy (HHVN 2018).

Thậm chí, giai đoạn 2006-2016 được coi là thời kì khủng hoảng nhan sắc khi liên tục không một cô hoa hậu nào “chịu-phải” đi thi Hoa hậu Thế Giới. Ngoài Thùy Dung vướng lùm xùm về bằng THPT thì Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo xin từ chối với lí do không sắp xếp được thời gian việc học. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có bất kì một ràng buộc nào về việc tân Hoa hậu Việt Nam phải đi thi quốc tế trong thời gian đương nhiệm.

H'en Niê đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả nước nhà cộng với truyền thông quốc tế đánh giá rất cao tại Miss Universe 2018

Trong khi đó, cả Thùy Lâm, Phạm Hương, H'en Niê là đại diện Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người với danh hiệu HHHV VN. Thời gian chuẩn bị của Thùy Lâm và Phạm Hương chỉ vẻn vẹn trong vòng 2-3 tháng. Không những thế, trừ Ngô Trà My theo chồng bỏ cuộc chơi thì Á hậu Võ Hoàng Yến, á Hậu Lệ Hằng cũng đeo trên người cash Việt chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trên đấu trường Hoàn vũ…oái ăm thay á hậu Thiên Lý đã từng thi Hoa hậu Thế giới 2008 với danh hiệu á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Dù đâu đó vẫn còn sự so sánh khập khiễng, nhưng chung quy lại Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thật sự đã trở thành cuộc thi được nhiều cô gái khao khát và tin tưởng gửi gắm giấc mơ của mình. Không chỉ người chiến thắng mà những thí sinh tham dự sau cuộc thi còn được nhiều hơn mất.Tạm biệt giấc mơ hoa hậu cũng đồng nghĩa với việc giúp các người đẹp tích lũy những kinh nghiệm quý báu, đó chắc chắn là hành trang góp phần tạo nên một kí ức đẹp đẽ - kí ức một thời thanh xuân.

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cuoc-chien-ngam-cua-dan-nhan-sac-hoa-hau-viet-nam-va-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-3827978.html