'Cuộc chiến' mới của thầy và trò sau kỳ nghỉ lễ

Vừa dạy, vừa hoàn thành hồ sơ biểu mẫu, nhiều thầy cô giáo cũng quay như chong chóng suốt cả ngày đêm.

Sau thời gian nghỉ lễ, cả thầy và trò bắt đầu lao vào một "cuộc chiến” mới.

Học sinh miệt mài ôn tập (Ảnh minh họa VOV)

Học sinh miệt mài ôn tập (Ảnh minh họa VOV)

Học sinh tăng tốc học để hoàn thành chương trình và bước vào các kỳ thi quan trọng.

Thời gian này, học sinh các lớp lo hoàn thành chương trình, nhưng vất vả nhất là học sinh khối 9 và học sinh lớp 12 cố gắng hoàn thành chương trình học để bước vào một kỳ thi vô cùng khốc liệt (thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học, tham gia xét tuyển vào cao đẳng, đại học).

Học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 có 4 môn Toán, tiếng Việt, Tin học và Anh văn kiểm tra có điểm số, những môn học còn lại chỉ ghi đánh giá nhận xét. Vì thế, áp lực học cũng ít hơn.

Riêng học sinh khối 4 và 5 có thêm các môn Khoa học, Lịch sử & Địa lý, vì thế việc học của các em cũng căng thẳng hơn nhiều.

Do suốt cả năm, học sinh học và chỉ được đánh giá bằng nhận xét. Thế nên, nhiều em đã quen với kiểu vừa học, vừa chơi.

Kiểm tra cuối kỳ, giáo viên phải cho các em tăng tốc học. Những tập đề cương dày cộm buộc phải học thuộc lòng. Hằng ngày lên lớp, thầy cô vừa ôn kiến thức, vừa dò bài từng em một.

Học sinh bậc trung học mà đặc biệt là học sinh khối lớp 9 và khối 12 phải ôn tập căng thẳng gấp nhiều lần để vượt qua kỳ thi khảo sát do Phòng và Sở Giáo dục ra đề.

Trên lớp, buổi sáng học chính khóa, buổi chiều đến trường ôn tập, tối về nhà thầy cô hoặc vào các trung tâm luyện thi học tiếp.

Học, học và học quay cuồng suốt ngày đêm.

Giáo viên nháo nhào lo hoàn thành hàng núi hồ sơ sổ sách, các biểu mẫu báo cáo, các bản đánh giá nhận xét, hồ sơ xét thi đua…

Vừa lo cho học sinh ôn tập, lo chất lượng giáo dục môn (lớp) của mình phụ trách, giáo viên còn phải “vắt chân lên cổ” để chạy hồ sơ sổ sách và vô vàn các biểu mẫu.

Chỉ kể sơ qua những loại hồ sơ giáo viên phải hoàn thành trong gian đoạn này cũng thấy "ngập đầu".

Trước hết, là chấm bài thi, vào điểm, xếp loại đánh giá học sinh.

Sau đó, hoàn thành giáo án và các loại hồ sơ cá nhân.

Viết sáng kiến kinh nghiệm cho một số giáo viên đăng kí thi đua.

Chuẩn bị bản thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên với 4 modun tự học.

Trường quy định nộp vở tự học trên vi tính còn đỡ, những trường quy định viết tay quả là kinh hoàng với vài chục trang vở phải chép ra.

Tiếp đến là bản kiểm điểm cá nhân, bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương của Bác, kế hoạch phấn đấu của bản thân, bản đánh giá Chuẩn nghề nghiệp với hàng trăm minh chứng cần cập nhật, sổ theo dõi và nhận xét (trên giấy), sổ theo dõi và nhận xét (trên phần mềm Vnedu), phiếu liên lạc…

Vừa dạy, vừa hoàn thành hồ sơ, biểu mẫu nhiều thầy cô giáo cũng quay như chong chóng suốt cả ngày đêm.

Bộ Giáo dục và Đạo tạo từng chỉ đạo giảm áp lực hồ sơ sổ sách cho giáo viên nhưng xem chừng ở nhiều trường học, giáo viên vẫn phải dành khá nhiều thời gian cho những công việc hình thức này.

Nhiều thầy cô đã từng ước ao, giá để thời gian ấy để kèm cặp, để giáo dục học sinh có phải hữu ích hơn nhiều không!

Trúc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cuoc-chien-moi-cua-thay-va-tro-sau-ky-nghi-le-post197896.gd