Cuộc chiến loại bỏ tật cận thị ở trẻ em

Tật cận thị trong giới trẻ ở Trung Quốc hiện nay đã trở nên trầm trọng đến nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây mô tả nó như một 'đại dịch' đối với thế hệ trẻ của nước này.

Cận thị với trẻ em Trung Quốc được coi là một “đại dịch”. Nguồn: AP.

Theo ước tính của chính quyền Trung Quốc, có khoảng 720 triệu người dân nước này bị tật cận thị. Cận thị cũng gia tăng nhanh chóng theo độ tuổi, ảnh hưởng tới một nửa số trẻ em trong độ tuổi 10, 80% trẻ em 16 tuổi và hơn 90% sinh viên đại học ở Trung Quốc.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra giải pháp - một kế hoạch 5 năm - nhằm xóa bỏ tật cận thị và ngăn chứng mù lòa bằng cách cung cấp “dịch vụ chăm sóc mắt cho tất cả mọi người”. Đây là một kế hoạch khổng lồ đáng để làm, bởi chữa trị tật cận thị không chỉ là một vấn đề sức khỏe.

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình coi tật cận thị là một vấn nạn quốc gia đã khiến nhiều người đổ lỗi cho chứng nghiện game ở trẻ em gây ra chứng bệnh này.

Dù chưa có chứng cứ nào cho thấy chứng nghiện game gây ra tật cận thị, nhưng một số báo cáo cho thấy tật cận thị trở nên nặng hơn khi con người tiếp xúc nhiều với ánh sáng Mặt trời bên ngoài. Và dù nguyên nhân đằng sau có là gì đi chăng nữa, Trung Quốc cũng cần phải tăng cường dịch vụ chăm sóc mắt và cung cấp kính mắt cho tất cả những người cần chúng.

Việc chữa trị tật cận thị trên quy mô toàn quốc đối với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai và có đà tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới - là rất quan trọng. Nỗ lực của nước này trong việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt không chỉ giải quyết được một vấn đề về sức khỏe, mà còn giúp tăng năng suất, thúc đẩy giáo dục và kinh tế hộ gia đình.

Theo một bản báo cáo công bố năm 2010, tật cận thị khiến nền kinh tế thế giới tổn hại khoảng 3 nghìn tỷ USD mỗi năm, do chi phí chăm sóc sức khỏe và giảm sản lượng. Đến năm 2050, ước tính có gần 50% dân số thế giới mắc tật cận thị - theo Học viện Nhãn khoa Mỹ.

Ở Rwanda, Chính phủ nước này từng đối phó với tật cận thị một cách hữu hiệu nhờ một kế hoạch hỗ trợ cho tất cả 12 triệu dân trong nước được tiếp cận với nhiều loại kính mắt. Các cặp kính này chỉ có giá 1,5 USD, và được cấp miễn phí cho 20% dân số nghèo nhất. Bằng chính sách này, Rwanda đã trở thành một tiền lệ, thành một mô hình hiệu quả để thế giới học tập.

Chính phủ nước này cũng tổ chức tập huấn cho các y bác sỹ, y tá tại các trung tâm y tế để thực hiện các cuộc kiểm tra mắt, đo kính mắt. Trong khoảng năm 2012-2017, chính quyền Rwanda tổ chức tập huấn 3 ngày cho 2.800 y tá kiểm tra sức khỏe mắt, cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt...

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2018, khoảng 103.500 người được kiểm tra mắt ở Rwanda đã tới bệnh viện để nhận kính mắt, phẫu thuật mắt hoặc nhận thuốc nhỏ mắt. Trong số đó, khoảng 34.500 người ở độ tuổi dưới 14 và 92.150 người ở độ tuổi trên 15.

Cũng giống như Trung Quốc, sự khác biệt giữa trung tâm chăm sóc sức khỏe ở đô thị và địa phương ở Rwanda hoàn toàn khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền Rwanda đã thiết lập 502 trung tâm y tế, tạo điều kiện cho khoảng 15.000 ngôi làng tiếp cận cơ sở y tế. Mỗi trung tâm này đều có khả năng thực hiện các cuộc kiểm tra mắt.

Ở Trung Quốc cũng vậy, phần lớn các trung tâm y tế đủ khả năng chữa bệnh về mắt tập trung ở đô thị, trong khi ở các vùng nông thôn - nơi có tới 42% dân số sinh sống - các trung tâm y tế không có dịch vụ chăm sóc mắt, và những người dân nông thôn thường phải di chuyển quãng đường hàng chục km mới đến được trung tâm y tế có dịch vụ này.

Theo thống kê của tổ chức Euromonitor, 9 trên 10 trường hợp mắc tật cận thị đều được giải quyết bằng cách đeo kính mắt. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất kính mắt lớn nhất thế giới, bởi vậy mà họ có lợi thế hơn Rwanda là không phải nhập khẩu kính mắt.

* Theo một nghiên cứu công bố mới đây bởi Clearly - tổ chức chuyên nghiên cứu và giảm thiểu các chứng bệnh về mắt trên thế giới - các nông dân trồng chè ở Assam, Ấn Độ đã tăng năng suất lao động tới 20% khi được đeo kính mắt trị tật cận thị. Đối với nhân công cận thị ở độ tuổi trên 50, năng suất lao động của họ tăng hơn 31% nếu đeo kính mắt.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/cuoc-chien-loai-bo-tat-can-thi-o-tre-em-tintuc423011